Tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 2 người chết: Xe Limousine chở khách chui

Thời sựThứ Năm, 07/03/2019 07:36:00 +07:00

Tuy đang bị cơ quan chức năng giữ giấy tờ xe sau vụ tông chết một người hồi tháng 1, nhưng xe khách Limousine vẫn lén lút chở khách và để xảy ra tai nạn khiến 2 người chết vào chiều 5/3.

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 2 người chết, ngày 6/3, Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Thanh Hóa) cho biết xe ô tô khách Limousine 10 chỗ BKS 36B-027.16 bị tai nạn vào chiều 5/3, khiến 2 người thiệt mạng, là xe chạy hợp đồng.

Cách đây hơn 1 tháng, chiếc xe này từng gây tai nạn khiến 1 người đi xe máy thiệt mạng.

Cụ thể, vào khoảng 8h35 ngày 23/1, xe khách trên do Nguyễn Minh Bàng (28 tuổi, trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cầm lái đi trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc.

Khi qua xã Quảng Bình (Quảng Xương, Thanh Hóa), xe khách tông trúng xe máy BKS 36B-61231 do Hoàng Công Đức (59 tuổi, Quảng Trường) cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến ông Đức thiệt mạng tại chỗ.

Được biết, xe khách trên được xác định là của Công ty TNHH Lý Thảo (địa chỉ ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

tai-nan-0028220-0721182

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe Limousine và xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 2 người chết

Liên quan đến sự việc trên, tối 6/3, ông Nguyễn Xuân Hưng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho hay, đơn vị đang giữ giấy tờ xe của tài xế và chiếc xe khách gây tai nạn trên.

"Chúng tôi đã giữ đăng kiểm xe, đăng ký xe photo và bằng lái của tài xế Nguyễn Đình Bàng, lái xe Limousine 10 chỗ BKS 36B-027.16 sau khi gây tai nạn tại huyện Quảng Xương", ông Hưng cho hay.

Về việc xử lý đối với tài xế Bàng, ông Hưng cho hay, vẫn giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan của tài xế để tiếp tục hoàn thành hồ sơ, lên kế hoạch đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm các quy định về giao thông.

Sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa ngày 23/1, đến 11/2, chiếc xe này được bàn giao đúng quy trình cho nhà xe Lý Thảo để mang đi sửa chữa. Tuy nhiên, Công an huyện Quảng Xương vẫn giữ giấy tờ xe.

"Nhà xe vẫn lén lút giao xe cho tài xế Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vận chuyển hành khách để gây tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình vào chiều 5/3", ông Hưng nói và nhận định việc để xảy ra tai nạn là do chủ doanh nghiệp vận tải cố tình làm trái quy định.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 5/3, tại Km144 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn thuộc địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô khách 10 chỗ do Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa)  BKS 36B - 027.16 đang đi với tốc độ cao trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, thì va chạm với xe đầu kéo BKS 29H - 099.82 do tài xế Cù Văn Huy (35 tuổi, quê tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định) cầm lái.

Sau vụ va chạm mạnh, toàn bộ phần đầu chiếc xe ô tô 10 chỗ vỡ nát, cửa kính cùng đồ đạc bên trong chiếc xe văng khắp ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

2 người ngồi trên xe khách mang BKS 36B-027.16 thiệt mạng là Thiếu tá công an Ng.X.M. (SN 1978, thuộc đơn vị K208, K20 Bộ Công an) và bác sĩ L.T.V. - công tác tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, có 2 nạn nhân bị thương là M.T.A (SN 1991, ở Thanh Hóa) gãy đùi đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân chưa xác định được danh tính, đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn