Tai nạn thảm khốc ở Lào Cai: Phó thủ tướng 'truy' lãnh đạo tỉnh

Thời sựThứ Sáu, 03/10/2014 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "truy" lãnh đạo tỉnh Lào Cai các vấn đề liên quan đến vụ tại nạn xe khách giường nằm đêm 1/9.

(VTC News) - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "truy" lãnh đạo tỉnh Lào Cai các vấn đề liên quan đến vụ tại nạn xe khách giường nằm đêm 1/9.

Sáng nay, 3/10, tại cuộc họp trực tuyến về ATGT với 63 tỉnh thành, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chất vấn lãnh đạo tỉnh Lào Cai các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn xe khách thảm khốc đêm 1/9 tại địa phương này.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi với ông Nguyễn Thanh Dương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Địa phương quản lý xe dù thế nào, tại sao để xe từ bến xe thành phố chạy lên Sapa như thế? Trong việc này, trách nhiệm của Sở GTVT đến đâu?

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai đêm 1/9 

Trước câu hỏi của Phó thủ tường, ông Nguyễn Thanh Dương cho biết, tỉnh đã tạm đình chỉ giấy phép của Minh Thành Phát, đơn vị chủ quản của nhà xe tai nạn, thu hồi toàn bộ phù hiệu xe của doanh nghiệp này. 

"Sở GTVT đã kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan chuyên môn. Hiện tỉnh đang tăng cường CSGT kiểm tra phương tiện trên địa bàn, trọng tâm là xe khách" ông Dương nói.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những năm qua Lào Cai xảy ra một số vụ tai nạn thảm khốc, nếu tai nạn thì hậu quả rất lớn vì đèo cao, suối sâu, dốc đứng. 

"Cần siết chặt quản lý vận tải, quản lý an toàn, hộ lan, ta luy phải đảm bảo. Không chỉ Lào Cai mà các tỉnh Tây Bắc cũng phải lưu ý, cùng kiểm soát an toàn vận tải, đặc biệt là xe quá tải" Phó thủ tướng chỉ đạo.
Video: Trục vớt xe khách bị nạn ở Lào Cai


Báo cáo tại cuộc họp trực tiếp, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho hay, 9 tháng năm 2014, số vụ TNGT giảm, giảm 1% số người chết vì TNGT, số người bị thương giảm 7%. Đến cuối năm, tập trung tuyên truyền trên địa bàn, đẩy mạnh mô hình điểm, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về ATGT, tăng tuyên truyền đường phố tự quản.

"Lào Cai còn khó khăn về hạ tầng giao thông, ý thức của người tham gia giao thông còn kém, tai nạn xảy ra nhiều từ đường giao thông nông thôn kết nối ra quốc lộ, 68% tai nạn do xe máy gây ra trong 9 tháng 2014, nên Lào Cai tập trung tuyên truyền mạnh về Luật Giao thông đường bộ đường sắt tới bà con" lão đạo tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào đêm 1/9, xảy ra một vụ tai nạn xe khách giường nằm nghiêm trọng tại Km 19, QL4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đến thời điểm hiện tại, vụ tại nạn khiến 14 người tử vong, 34 người khác bị thương.

Minh Chiến (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn