Tại nạn thảm khốc ở Lai Châu: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân kẹt dưới xe

Thời sựThứ Bảy, 15/09/2018 15:19:00 +07:00

Trong quá trình cẩu xe ra khỏi hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thêm thi thể một người phụ nữ, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lên con số 13.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu ngày 15/9, trưa cùng ngày, lãnh đạo huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến con số 13.

“Trong quá trình cẩu xe ra khỏi hiện trường, đơn vị phát hiện thêm một thi thể người phụ nữ. Như vậy thời điểm hiện tại đã có 13 người chết”, vị lãnh đạo thông tin.

Danh tính một số nạn nhân thiệt mạng bước đầu được xác định gồm: Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích (trú tại TP Lai Châu).

Danh tính 3 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu).

tai nan a

 13 người chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu.

Ông Nguyễn Văn Đối - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đơn vị này lập tức chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường tập trung bác sỹ cùng phương tiện để cứu chữa và sơ cứu các nạn nhân.

Theo ông Đối, trong số 3 người bị thương có 1 bé gái bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, còn 2 người đàn ông bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu .

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn