Tai nạn thảm khốc, 13 người chết ở Quảng Nam: Sức khỏe 2 cháu bé giờ ra sao?

Thời sựThứ Ba, 14/08/2018 20:13:00 +07:00

Sau 2 tuần nhập viện điều trị, sức khỏe của 2 cháu bé trọng thương sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam đã ổn định.

Chiều tối 14/8, bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận, 2 bệnh nhi Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) và Đặng Xuân Tiến (4 tuổi, cùng quê huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vừa được xuất viện.

Theo bác sĩ Sơn, 2 tuần trước, bệnh viện tiếp nhận Tiến và Hân trong tình trạng chấn thương vùng mặt, tổn thương não.

“Được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, sức khỏe của 2 cháu bé tiến triển theo chiều hướng tốt. Chiều nay, bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho cả hai về nhà”, bác sĩ Sơn nói.

39109088_280694339400096_8890427868580937728_n

 2 cháu bé gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 3,8 tỷ đồng. (Ảnh: D.C)

Ngoài ra, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 2 cháu bé đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ lên đến hơn 3,8 tỷ đồng.

Được biết, gia đình 2 cháu bé đã quyết định trích lại cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hơn 100 triệu đồng.

39177662_225987724741367_3927898560292454400_n

 Gia đình 2 cháu bé đã quyết định trích lại cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, rạng sáng 30/7, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào Bình Định rước dâu xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người chết, 4 người trọng thương. Cháu Tiến và Hân chính là 2 nạn nhân may mắn còn sống sau vụ tai nạn thảm khốc.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn