Tai nạn 7 người thương vong ở Thái Nguyên: Công an thông tin nguyên nhân

Thời sựThứ Sáu, 26/10/2018 16:33:00 +07:00

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, dùng chung áo mưa trùm kín.

Chiều 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) thông tin kết quả ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương tại tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến.

Theo kết luận, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín tất cả người ngồi trên xe gây khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau, gây thương vong.

ba-nguoi-chet-sau-tai-nan-giua-hai-xe-may-0925 3

  Hiện trường vụ tai nạn. 

Trước đó, rạng sáng 25/10, Công an thị xã Phổ Yên nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, có người chết tại hiện trường.

Qua xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, xe máy mang BKS 20H1- 263.47 do Nguyễn Đức Quân (SN 1999), trú xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên cầm lái, chở theo 3 người khác là Trần Thị Linh (SN 1999), trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa (chỗ ở: huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Lụa (SN 1997), trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và Trương Thị Như Quỳnh (SN 1997), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Khi xe này đi trên đường liên xã, hướng Tiên Phong - Ba Hàng thì va chạm với xe máy mang BKS 30Z7- 2082 đi ngược chiều chở ba. Chiếc xe do Nguyễn Minh Tú (SN 2001), trú tại xóm Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm lái, chở theo Hoàng Mùi Sao (SN 2001), trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Tuyên Quang và Phan Tả Mây (SN 2002), trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người bị thiệt mạng, 4 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn