Sóc Trăng vinh danh 208 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Thời sựThứ Sáu, 23/12/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2011.

(VTC News) - Sáng 22/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua nhằm tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2011.

Tại hội nghị, có 2 tập thể với 1 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng là Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng và kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng.


Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Diễm Hằng

Ông Trần Văn Hào, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Sóc Trăng cho biết, thành tích kỹ sư Cua gặt hái được hôm nay là kết quả của sự dày công nghiên cứu trong ngành nông nghiệp. Tên của kỹ sư này rất "nông dân" như chính cái ngành mà ông đã chọn.

Mấy chục năm qua, ông Cua đã nghiên cứu, lai tạo ra nhiều giống lúa thơm giống ST có chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu. “Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ đề xuất Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho kỹ sư Cua”, ông Hào nhấn mạnh.


Tại hội nghị này, UBND tỉnh Sóc Trăng còn tuyên dương 2 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 tập thể, 37 cá nhân Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và 37 tập thể, 119 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm 2011.

Dù không được tôn vinh danh hiệu cao nhất nhưng ông Trần Khắc Tâm - Tổng giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng - được nhiều người chú ý. Từ làm chủ một cơ sở bán nước sơn, doanh nhân trẻ này đã mở rộng quy mô kinh doanh, thành lập công ty, vinh dự được kết nạp Đảng và đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 13.

Năm 2011, dù khó khăn chung nhưng doanh thu của Tổng Công ty TNHH Trần Liên Hưng tăng hơn 30%, tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động, trong đó trên 50% là dân tộc Khmer. Tất cả lao động của Công ty đều được tham gia BHYT, BHXH, BHTN… với thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng.

Kinh doanh hiệu quả, ông Tâm tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…Bên cạnh bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vừa trao, ông Tâm còn được tặng bằng khen Doanh nhân tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long.


Diễm Hằng                 


                                                               

Bình luận
vtcnews.vn