Sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, vỉa hè vẫn bị 'cướp' trắng trợn

Thời sựThứ Tư, 02/03/2016 04:30:00 +07:00

Ngày 1/3 phóng viên VTC News đã mục sở thị một số quận có vỉa hè, lòng lề đường bị lấn chiếm, buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường nơi các loại phươ

(VTC News) - Sau chỉ đạo của Bí thư thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng, vỉa hè, lề đường vẫn bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, kinh doanh, bán hàng tràn lan gây khó khăn, cản trở người đi bộ.

Ngày 27/2, tại Hội nghị phối hợp công tác giữa TP.HCM và Bộ GTVT, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo cần trả lại đúng bản chất, đúng nghĩa "vỉa hè phải dành riêng cho người đi bộ". 

“Vỉa hè thì đem cho thuê nhưng người dân đi xuống lòng đường thì đề xuất phạt. Toàn bộ vỉa hè thành đường đi xe máy với nơi kinh doanh buôn bán, người dân đi vào đâu. Tôi yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đỗ xe” - ông Đinh La Thăng chỉ đạo vấn đề này tại hội nghị.

 Người đi bộ buộc phải di chuyển dưới lòng đường rất nguy hiểm. Ảnh: Phan Cường

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, ngày 1/3, tình trạng một số quận có vỉa hè, lòng lề đường bị lấn chiếm, buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường vẫn tiếp tục tái diễn.

Cụ thể là các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Lũy Bán Bích, Hùng Vương, An Dương Vương, Hậu Giang, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo... (quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 1, 3, 5...).

Hình ảnh do phóng viên VTC News ghi nhận ngày 1/3 tại nội thành TP.HCM:

 Tiệm tạp hóa lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Phan Cường
 Ô tô dừng đậu cản trở người đi bộ. Ảnh: Phan Cường
 Xe máy chiếm chỗ người đi bộ. Ảnh: Phan Cường
 Trưng bảng quảng cáo lấn chiếm lề đường. Ảnh: Phan Cường
 Không phân biệt đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường. Ảnh: Phan Cường
 Đổ đất đá, gỗ hỏng ra vỉa hè. Ảnh: Phan Cường
 Không còn chỗ dành cho người đi bộ. Ảnh: Phan Cường
 Bảng quảng cáo, xe máy nằm chắn hết vỉa hè. Ảnh: Phan Cường
 Dãy xe nước mía, vé số tràn xuống lề đường. Ảnh: Phan Cường
 
 Tủ lạnh sữa tươi mang ra chắn hết đường đi dành cho người đi bộ. Ảnh: Phan Cường
 Quán cà phê kiêm giữ xe khách chiếm lề đường, bít lối đi bộ. Ảnh: Phan Cường
Bày bán, chưng xe máy chiếm vỉa hè. Ảnh: Phan Cường 
 Tận dụng tối đa việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Ảnh: Phan Cường

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn