Sa Pa rét 6,5 độ C

Thời sựThứ Tư, 19/12/2012 04:23:00 +07:00

Nhiệt độ tại Sa Pa xuống ở mức 6,5 độ C, bà con người dân tộc Mông, Dao đã phải lùa trâu, bò sơ tán xuống vùng thấp tránh rét hại.

Sáng nay 19/12, nhiệt độ tại Sa Pa xuống ở mức 6,5 độ C. Bà con người dân tộc Mông, Dao ở các xã ngoại ô thị trấn Sa Pa như: Trung Chải, Tả Phìn, Bản Khoang, Lao Chải… đã phải lùa trâu, bò sơ tán xuống vùng thấp tránh rét hại.

Một góc Sapa - Ảnh tư liệu. 

Trên tuyến quốc lộ 4D nối từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và tỉnh Lai Châu sương mù dày đặc (nhất là ở khu vực đèo Ô Quy Hồ), tầm nhìn hạn chế khiến giao thông rất khó khăn.

Các xe ôtô phải bật hết đèn vàng, xe máy phải bật đèn pha để lưu thông trên đường nhằm tăng tầm nhìn, tránh va chạm gây tai nạn.


Mặc dù rét nhưng thị trấn Sa Pa vẫn đông khách du lịch Tây đến đây hưởng không khí lạnh và tham gia các tour du lịch leo núi hoặc đi bộ, điền dã khám phá bản làng đồng bào dân tộc địa phương.

Theo ông Lưu Minh Hải, giám đốc Trung tâm Khí tượng - thủy văn Lào Cai, nguyên nhân gây rét là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường từ phía bắc thổi xuống, đợt lạnh này sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn