Rơi từ tầng 14 chung cư xuống tầng 2, bé gái 6 tuổi chết thương tâm

Thời sựThứ Tư, 19/06/2019 14:06:00 +07:00

Trong lúc ở nhà một mình, bé gái 6 tuổi trèo qua ban công chung cư rồi rơi từ tầng 14 xuống tầng 2.

Sáng 19/6, lãnh đạo Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vào tối qua, tại tòa nhà CT1-B2 (Khu đô thị Xa La) xảy ra vụ việc bé gái 6 tuổi thiệt mạng khi rơi từ ban công tầng 14 xuống mái tôn tầng 2 của tòa nhà CT1-B2 (Khu đô thị Xa La).

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu V.L.B.N (SN 2013, trú tại tầng 14 của tòa nhà).

roi-tu-tang-cao-chung-cu

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Khoảng 19h ngày 18/6, một số người dân nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ mái tôn tầng 2 của tòa nhà nhưng không ai để ý vì nghĩ đó là rác từ trên tầng cao rơi xuống.

Đến 21h cùng ngày, mọi người hốt hoảng khi phát hiện bé N. nằm trên mái tôn tầng 2. Ngay lập tức, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cho chính quyền địa phương.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và mất sau đó.

roi-tu-tang-cao-chung-cu-2

 Người nhà bé N. bàng hoàng khi cháu bé bị tai nạn. (Ảnh: CTV)

"Cháu bé ở nhà một mình và qua kiểm tra, chúng tôi thấy tại ban công của gia đình nạn nhân không lắp lưới an toàn", lãnh đạo Công an phường Phúc La nói và cho biết đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở về khu vực nguy hiểm như ban công, ô thoáng... nhưng nhiều gia đình vẫn chủ quan dẫn đến sự việc đau lòng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn