Range rover gây tai nạn liên hoàn cuốn cô gái vào gầm xe

Thời sựThứ Ba, 16/08/2016 20:06:00 +07:00

Chiếc xe ô tô Range rover bất ngờ lao sang phần đường đối diện đâm vào cô gái điều khiển xe máy và cụ bà đi xe đạp.

Khoảng 15h chiều 16/8, tại phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô Range rover mang BKS 30A-487... và chiếc xe máy mang BKS 29C1-371... (người điều khiển là một cô gái) bị kẹt cứng trong gầm xe ô tô; một cụ bà đi xe đạp cũng bị thương nhẹ.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe ô tô lưu thông trên phố Thụy Khuê hướng về trường THPT Chu Văn An. Khi đến trước số nhà 201 phố Thụy Khuê thì xe ô tô mất lái lao sang vỉa hè phía đối diện.

14054679_1803232039907947_641164871_n

 Hiện trường vụ tại nạn

Khi lao sang, chiếc xe này đã đâm vào cô gái điều khiển xe máy và cụ bà điều khiển xe đạp đi chiều ngược lại hướng về Văn Cao, khiến 2 người này bị thương.

Cùng lúc, một chiếc ô tô khác hiệu Suzuki mang BKS 29D-07... đi chiều ngược lại hướng về Văn Cao đã đâm vào xe Range rover do gặp tình huống bất ngờ.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng, đầu xe Range rover móp méo, còn xe Suzuki cũng bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi bị xe ô tô Range rover cuốn vào gầm, cô gái thất thanh kêu cứu và gọi điện báo cho người thân. Sau đó, người dân đã phải nâng đầu xe ô tô đưa cô gái ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Video: Lái xe tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy bị người dân bắt lại

Bố của nạn nhân cho biết, lúc ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của con gái. Ông cho biết thêm, cô gái tên Cao Thanh Chi, nhà ở quận Hoàn Kiếm.

Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường Thụy Khuê ùn tắc. Nhận được thông tin, Công an phường Thụy Khê và lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và gọi xe cứu hộ tới đưa chiếc xe tiền tỷ ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn