Quảng Ninh ‘tuýt còi’ việc xây dựng sai phép ở Yên Tử

Thời sựThứ Bảy, 31/10/2015 06:00:00 +07:00

Di tích Yên Tử bị tháo dỡ xây dựng 1 điểm danh thắng mà chưa cấp phép. Quảng Ninh yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công công trình tại Di tích Yên Tử

(VTC News) - Quảng Ninh đã nghiêm khắc phê bình Công ty Tùng Lâm và yêu cầu ngừng thi công đối công trình Nhà văn hóa truyền thống ga 1 cáp treo Yên Tử.

Cuối giờ chiều 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phối hợp với UBND TP Uông Bí tổ chức họp báo thông tin về vụ việc Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm (Công ty Tùng Lâm) xây dựng Nhà văn hóa truyền thống ga 1 cáp treo Yên Tử trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Theo đó, công trình Nhà văn hóa truyền thống của Công ty Tùng Lâm xây dựng từ năm 2001. Sau 14 năm đưa vào sử dụng đến nay nhà văn hóa truyền thống đã bị nứt tường, dột mái, xuống cấp không đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa của cán bộ công nhân viên của Công ty, du khách và không đảm bảo mỹ quan của khu Di tích lịch sử.
Khu nhà ga cáp treo tại Danh thắng Yên Tử - Ảnh MK
Khu nhà ga cáp treo tại Danh thắng Yên Tử - Ảnh MK 

Nhà văn hóa truyền thống nằm trong khuôn viên nhà ga cáp treo 1 thuộc vùng bảo vệ II của khu Di tích Yên Tử. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện như: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc (chèo, kịch, múa hát) từ năm 2003 đến năm 2010; Đêm thơ nhạc Yên Tử vào các năm 2003, 2005, 2008; Tổ chức lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử năm 2006 - 2007; Tổ chức khai mạc, bế mạc giải việt dã leo núi Yên Tử tranh cúp Tùng Lâm tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất năm 2010 và nhiều hoạt động văn hóa khác. 
Trải qua nhiều năm sử dụng, đặc biệt trận mưa lũ lịch sử tại Yên Tử từ ngày 28/7-4/8/2015 đã làm cho công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho du khách và nhân viên. 
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách và cán bộ, công nhân viên của Công ty, ngày 2/10, Công ty Tùng Lâm đã gửi Công văn báo cáo xin ý kiến UBND TP Uông Bí về việc sửa chữa nhà ga cáp treo 1. 
Ngày 5/10, UBND TP Uông Bí đã có Công văn số 2082/UBND hướng dẫn Công ty lập hồ sơ trình phê duyệt theo quy định.
Tuy nhiên, vì muốn đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình kịp thời phục vụ lễ hội xuân Yên Tử năm 2016, Công ty Tùng Lâm đã tự ý tháo dỡ công trình và tiến hành xây dựng. 
Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 6424/UBND-VX1 yêu cầu Sở VHTT-DL chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh nội dung thông tin báo chí nêu. 
Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở xây dựng, UBND TP Uông Bí, Công  ty Tùng Lâm kiểm tra thực địa và lập biên bản yêu cầu đình chỉ thi công và hướng dẫn Công ty tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Đại diện Công ty Tùng Lâm trả lời giải đáp một số câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo liên quan đến vụ việc - Ảnh MK
Đại diện Công ty Tùng Lâm trả lời giải đáp một số câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo liên quan đến vụ việc - Ảnh MK 

Ngày 30/10, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ trì họp các sở, ban ngành liên quan, UBND TP Uông Bí và Công ty Tùng Lâm. 
Sau khi nghe các cơ quan báo cáo về việc xây dựng công trình Nhà văn hóa truyền thống ga cáp treo 1, ông Nguyễn Văn Đọc có ý kiến chỉ đạo biểu dương Công ty Tùng Lâm thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu Di tích Yên Tử. 
Đồng thời, cũng nghiêm khắc phê bình Công ty Tùng Lâm trong khi chưa có hồ sơ đầy đủ thủ tục về xây dựng công trình đã tự ý tháo dỡ và xây dựng.
Yêu cầu Công ty ngừng thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Hình thức kiến trúc công trình phải đảm bảo phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan khu vực di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.
Sau khi hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa của cán bộ, công nhân viên Công ty và là nơi đón tiếp, hướng dẫn du khách, không được phép thờ tự. 
Video: Mưa lũ tấn công, đường vào Yên Tử bị chia cắt

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn