Quảng Nam không phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ

Thời sựThứ Năm, 26/12/2019 19:15:26 +07:00
(VTC News) -

Làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết chưa phát hiện vụ tham nhũng, sai phạm về kinh tế nào qua tự kiểm tra nội bộ.

Ngày 26/12, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quảng Nam không phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ - 1

Đại tướng Lương Cường tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, tỉnh chưa phát hiện vụ việc nào sai phạm về kinh tế, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp (tham nhũng vặt), phát hiện 1 vụ với 3 cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực ở huyện Duy Xuyên, liên quan đến việc cấu kết làm hồ sơ đất không đúng quy định.

Có 2 tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách; 251 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 189 cán bộ, cảnh cáo 32 cán bộ, cách chức 15 cán bộ và khai trừ khỏi Đảng 15 cán bộ).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 62,8 tỉ đồng và trên 64 nghìn m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường chỉ ra hạn chế trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Ông Cường cũng cho rằng, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng ở Quảng Nam còn chậm.

THANH BA
Bình luận