Quảng Bình sẽ quản lý chặt chẽ phóng viên, cộng tác viên

Thời sựChủ Nhật, 10/09/2017 11:41:00 +07:00

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung trong chỉ thị, ngoài những mặt tích cực, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều hạn chế như: Tình trạng sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ để tác nghiệp báo chí, lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức; Thông tin trên báo chí vẫn còn thiếu khách quan, thiếu chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh; Một số cơ quan, tổ chức chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trên báo chí.

IMG_3681

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai luật Báo chí năm 2016; thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Khi làm việc, yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký.

Nếu phát hiện cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu lầm thì thực hiện phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan báo chí và phóng viên phải hoạt động đúng tôn chỉ; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên.

Video: Công an Yên Bái từ chối cấp giấy bào chữa cho luật sư bảo vệ nhà báo Duy Phong

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn