Quản lý Trung Quốc dùng keo 502 dán tay công nhân

Thời sựChủ Nhật, 27/11/2011 08:30:00 +07:00

Chị Phương vẫn chưa hết bàng hoàng nói: Khi ông Vương đổ keo vào hai bàn tay, bắt em úp lại lúc đó quá sợ hãi em ngất đi không biết gì nữa.

Chị Phương vẫn chưa hết bàng hoàng nói: Khi ông Vương đổ keo vào hai bàn tay, bắt em úp lại lúc đó quá sợ hãi em ngất đi không biết gì nữa.

Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 26/11, ông Vương (người Trung Quốc), Xưởng trưởng Xưởng hoàn chỉnh, Công ty Giày Hongfu Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Hoàng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá đi kiểm tra xưởng, phát hiện một hai công nhân Nguyễn Thị Thơm và Lê Thị Hòa đang tự ý dán lại những đôi giày bị lỗi.

Ông Vương gọi chị Lê Thị Phương (24 tuổi, trú tại tiểu khu Nghĩa Sơn 3, thị trấn Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) là Trưởng ca Xưởng hoàn chỉnh đến gần, bắt ngửa hai bàn tay, lấy keo 502 đổ vào lòng bàn tay rồi úp lại. Quá sợ hãi trước hình thức "kỷ luật" quái dị này, sau khi bị đổ keo chị Phương sợ hãi co rúm người lảo đảo té xỉu.

Chị Phương, người bị quản lý người Trung Quốc đổ keo vào lòng bàn tay bắt úp dính lại đang điều trị tại bệnh viện Ảnh. Xuân Hải  

Khiếp vía trước hành động của ông Vương với chị Phương, hai công nhân Thơm và Hoà cũng tái mặt suýt ngất. Thấy vậy, các công nhân làm việc trong xưởng đã kịp thời dùng hoá chất để tẩy keo ở hai bàn tay, rồi đưa chị Phương cùng chị Thơm, Hoà lên phòng y tế của công ty. Sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hoá.

Sự việc sau đó đã được công nhân báo với công đoàn công ty và CA huyện Hoằng Hoá.

Tại bệnh viện chị Phương vẫn chưa hết bàng hoàng nói: Khi ông Vương đổ keo vào hai bàn tay, bắt em úp lại lúc đó quá sợ hãi em ngất đi không biết gì nữa. Nếu em không được đưa đi tẩy keo, cấp cứu kịp thời thì hai bàn tay em không biết sẽ như thế nào do ảnh hưởng của keo 502.

Chị Phương cho biết thêm, trước đây ông Vương cũng đã dùng keo đổ vào tay một công nhân tên Thao cùng xưởng, khiến chị này bị loét, phổng rộp tay cả hai bàn tay.

Theo anh Quân (chồng chị Phương, cũng cùng làm ở công ty Hongfu), bất bình trước việc làm của quản lý Vương, chiều nay (26/11) hơn 1.000 công nhân làm việc tại xưởng Hoàn chỉnh đã đình công, đề nghị xử lý ông Vương trước pháp luật.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn