Quan lộ của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng vừa bị khởi tố liên quan Vũ 'nhôm'

Thời sựThứ Ba, 17/04/2018 20:55:00 +07:00

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến từng thăng quan tiến chức rất nhanh ở địa phương.

Ngày 17/4, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố vì liên quan tới Vũ "nhôm" là ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Quê ông Minh ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Từ năm 1998 - 2003, ông Minh từng giữ chức vụ Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng. Năm 2003, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng.

1

 Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng ông Trần Văn Minh (trái), ông Văn Hữu Chiến (phải) liên quan Vũ 'nhôm' vừa bị khởi tố.

Đến năm 2006, ông Minh lên chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Ông Trần Văn Minh là nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn (2006 - 2011).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Văn Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Tháng 7/2011, ông Trần Văn Minh được điều động sang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đầu năm 2016, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Văn Minh bị khởi tố bắt tạm giam vì các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước khi ông Minh bị khởi tố, dư luận đã có một số đồn đoán về việc ông này có liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Hồi đầu tháng 2, ông Minh trả lời trên báo chí, phủ nhận việc cơ quan công an khám nhà ông.

Video: Vũ "nhôm" tiếp tục bị khởi tố tội danh mới

Còn ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Chiến là nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn (2011-2014).

Trước đó ông Chiến từng giữ chức Giám đốc sở Giao thông – Công chính TP. Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng kiêm Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Sau đó, ông Chiến giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011–2016.

Kể từ ngày 1/1/2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn