Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt những 'bông hồng thép' công an nhân dân

Thời sựThứ Hai, 28/10/2019 18:50:00 +07:00

Tại buổi gặp mặt với nữ cán bộ tiêu biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích đạt được của những "bông hồng thép" trong lực lượng công an nhân dân.

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an tiêu biểu. Đây là những đại diện tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong lao động và chiến đấu của lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua.

Vu Duc Dam

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: CAND)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ tình cảm đặc biệt trong buổi gặp mặt những “bông hồng thép” tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân.

Phó Thủ tướng ca ngợi những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân nói chung, và các nữ cán bộ, chiến sĩ công an với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, gìn giữ nền hòa bình, độc lập và chủ quyền dân tộc, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển đi lên.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các nữ chiến sĩ công an tiêu biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời gian qua, đất nước ta đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào về kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt đất nước trước những thử thách rất lớn, chúng ta “phải có quyết tâm phi thường” để giữ được ổn định, tăng cường sức mạnh nôi lực để đất nước phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới các nữ chiến sĩ, cán bộ công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hết sức mình để chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp, xứng đáng với lòng tin của Bác, của Đảng, và của toàn thể nhân dân.

Vu Duc Dam tang qua

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. (Ảnh VGP) 

Theo báo cáo của Bộ Công an, số lượng nữ công an nhân dân chỉ chiếm khoảng trên 15% quân số toàn lực lượng. Tuy nhiên, phụ nữ khối công an nhân dân có nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và trong phong trào chung của phụ nữ Việt Nam.

Cho đến nay, có 35 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang trong lực lượng công an nhân dân; hơn 2000 cán bộ nữ được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp, trong đó 25 cá nhân giữ chức vụ quan trọng tại cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.

Đặc biệt, một nữ cán bộ được thăng quân hàm Trung tướng, 4 cá nhân khác được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn