Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào tài nguyên

Thời sựThứ Hai, 25/11/2019 11:48:00 +07:00

Tại lễ khai mạc TechDemo 2019, Phó Thủ tướng nhận định, nhờ khoa học công nghệ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang giảm dần sự phụ thuộc vào tài nguyên.

Sự kiện “Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2019” (TechDemo Gia Lai 2019) với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” khai mạc tối 24/11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự có mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

1 6

Toàn cảnh lễ khai mạc "Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ" (TechDemo) 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng thường trực nhận định, sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây giảm dần tình trạng phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô và mở rộng tín dụng. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ, thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% giai đoạn 2011-2015 lên 43,3% trong giai đoạn 2016-2018; giai đoạn 2016-2020 ước đạt 43,5%. Nền kinh tế đang chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị. Qua đó, có thể khẳng định rằng khoa học và công nghệ (KH&CN) có nhiều tiến bộ, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, theo công bố mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đang ở thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm so với cuối năm 2018. Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới.

DSC_2632 8

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, nhận thức của các cấp, ngành, địa phương về vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo còn chưa toàn diện; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia còn non trẻ; tỷ lệ chi cho KH&CN trên GDP chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế... Để KH&CN thực sự là động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội, Bộ KH&CN cần có thêm nhiều giải pháp phát triển thị trường KH&CN một cách thực chất hơn, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu, huy động các nguồn lực  để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới vào thực tiễn...

3 10

Phó thủ tướng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghệ.  

Tech Demo 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 26/11. 

Bình luận
vtcnews.vn