Phát động thi đua mừng kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến

Thời sựThứ Sáu, 23/09/2016 15:57:00 +07:00

Sáng 23/9, tại Lữ đoàn pháo binh 45, Tổng cục Chính trị chỉ đạo đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 'Đoàn kết-lập công-quyết thắng', lập thành tích kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Mục đích của đợt thi đua cao điểm là tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân; khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến của dân tộc.

Thông qua thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta.

Thi dua-3

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Ngụ, Chính ủy Quân chủng Pháo binh phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: Tùng Đinh

Từ đó có nhận thức, động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, đợt thi đua cao điểm gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn quân, toàn quốc; nhất là đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân phát triển ngày càng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả...

Thi dua-1

Đại tá Nguyễn Công An, Chính ủy Lữ đoàn pháo binh 45 phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: Tùng Đinh

Nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm tập trung thực hiện “3 nhất”: Ý chí, trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu, từng cơ quan, đơn vị chủ động xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, khâu đột phá phù hợp, hiệu quả...

Thời gian của đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 70 ngày, bắt đầu từ 10/10 đến 19/12/2016. Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh được Tổng cục Chính trị chọn tổ chức phát động trước, rút kinh nghiệm cho toàn quân.

Thi dua-2

Các chiến sỹ Lữ đoàn pháo binh 45 tại lễ phát động sáng 23/9 - Ảnh: Tùng Đinh

Sau đợt thi đua, các đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt thi đua và những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn