Phản ứng nhà xe tăng giá vé dịp nghỉ Tết, nữ hành khách bị đánh phải nhập viện

Thời sựThứ Hai, 31/12/2018 12:36:00 +07:00

Công an thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cho biết, nữ hành khách bị đánh là chị Đinh Thu Hằng (trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa) và chị Hằng đã phải nhập viện cấp cứu do thương tích nặng.

Liên quan đến sự việc nữ hành khách bị đánh do phản ứng nhà xe tăng giá vé dịp Tết, lãnh đạo UBND thị trấn Sa Pa cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh sự việc. "Chúng tôi chưa nhận được trình báo sự việc, tuy nhiên công an đang vào cuộc", vị lãnh đạo này cho hay.

Vào khoảng 16h30 ngày 28/12, xe ô tô khách mang BKS 29B – 604.26 của nhà xe Hưng Thành chở khách từ Sa Pa về Hà Nội. Khi qua đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sa Pa), xe dừng lại đón nữ hành khách Đinh Thu Hằng (37 tuổi, thường trú tại tổ 4A, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa).

33

Chị Hằng bức xúc đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội.

Khi lên xe, chị Hằng và nhân viên nhà xe là Lê Anh Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra mâu thuẫn. Chị Hằng phản ánh giá vé về Hà Nội đắt hơn trước đó 100 nghìn đồng.

Sau đó, nhân viên này đã yêu cầu lái xe dừng để cho chị Hằng xuống xe cũng tại đường Điện Biên Phủ. Cùng với dó, Tuấn đã túm cổ áo, lấy tay đánh vào đầu chị Hằng khiến chị phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc công an thị trấn Sapa đã có mặt để làm rõ sự việc.

Ông Trần Nhật Quang, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết đơn vị đang vào cuộc làm rõ sự việc đối với nhà xe Hưng Thành. Nhà xe này có trụ sở văn phòng ở Hà Nội.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn