Ông Nguyễn Hòa Bình, ông Lê Minh Trí nhận nhiệm vụ mới

Thời sựThứ Sáu, 08/04/2016 09:40:00 +07:00

Ông Nguyễn Hòa Bình đã được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

(VTC News) - Ông Nguyễn Hòa Bình đã được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sáng 8/4, với 472 (95,55%) đại biểu tán thành, ông Nguyễn Hoà Bình đã trúng cử chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó,
Quốc hội đã phê chuẩn nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình 

Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1958), Bí thư Trung ương Đảng, người vừa được bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, ông Bình được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí
Ông Lê Minh Trí 

Cũng trong sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí (sinh năm 1960) là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trước đó, tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ trong quá trình công tác ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Video: Giây phút tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn