Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách về thông tin đối ngoại

Thời sựThứ Năm, 07/11/2019 07:16:00 +07:00

Ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo TƯ làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 207-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Ban Bí thư phân công ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, thay ông Hoàng Ngọc Hà chuyển công tác khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng, với trình độ chuyên môn tốt, cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, thông tin đối ngoại, ông Lê Hải Bình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, giúp lãnh đạo về công tác thông tin đối ngoại.

ttxvn_lehaibinh_eqna

Ông Lê Hải Bình. (Ảnh: TTXVN)

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Hải Bình hứa sẽ nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hết sức mình, vận dụng những kiến thức, những kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao và ở Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Ban giao phó.

Theo Quyết định số 1425-QĐ/BTGTW ngày 8/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Hải Bình được tiếp nhận về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Hải Bình (SN 1977; học vị tiến sĩ) tốt nghiệp Học viện Ngoại giao năm 1999. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Trước khi đảm nhận vị trí người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình từng là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao.

Tính đến thời điểm được bổ nhiệm, ông Lê Hải Bình là người trẻ nhất từng đảm nhận vai trò người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Ông nhậm chức tháng 11/2014, thay thế ông Lương Thanh Nghị, ở tuổi 37.

Ngoài công tác ngoại giao, ông Bình còn là võ sư của môn phái Vovinam và là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn