Ông Bùi Xuân Cường làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM lần 2

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2019 09:30:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường giữ chức Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường được điều động làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), thay thế ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Chức vụ này được coi là “mới mà cũ” đối với ông Bùi Xuân Cường vì ông từng giữ chức Trưởng Ban MAUR, trước khi làm Giám đốc Sở GTVT.

Sáng 4/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

1,,,,

 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường giữ chức Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM. (Ảnh: Kiều Phong)

Như vậy, đây là lần thứ 2 ông Cường giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường (SN 1975) là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Ông Bùi Xuân Cường có một thời gian dài công tác tại Sở GTVT, từ chuyên viên rồi làm Phó, Trưởng phòng phòng quản lý giao thông thuộc Sở GTVT TP.HCM.

Cuối năm 2009, ông Bùi Xuân Cường được UBND thành phố bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT.

Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015, ông Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban MAUR.

Ngày 25/8/2015, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn