Ông Bùi Văn Phúc làm Phó Bí thư Quận 2, TP.HCM

Thời sựThứ Hai, 06/05/2019 18:08:00 +07:00

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa trao quyết định công nhận ông Bùi Văn Phúc giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 6/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết địnhcủa Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công nhận ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch HĐND Quận 2 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 2 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Bùi Văn Phúc (SN 1967) tại Long An, trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 1985 đến nay, ông Bùi Văn Phúc giữ nhiều nhiệm vụ ở cơ quan chính quyền, cơ quan Đảng của các phường thuộc huyện Thủ Đức (sau này là Quận 2) và Quận ủy Quận 2.

bo-nhiem-ong-bui-van-phuc

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định cho ông Bùi Văn Phúc.

Cũng trong buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; bà Phạm Hoa Mai - Trưởng phòng Nội vụ Quận 2; ông Nguyễn Minh Điền - Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình - Chủ tịch UBND Quận 7 giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24/4/2019.

Ông Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970. Quê quán: xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn