Nước sông Luồng lại cuồn cuộn chảy, cầu phao nối tâm lũ Thanh Hóa vừa lắp đặt đã phải tháo dỡ

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2019 12:06:00 +07:00

Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ cầu phao bắc qua sông Luồng sau 2 ngày đưa vào sử dụng để hỗ trợ người dân bản Sa Ná.

Sáng 9/8, theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), chiều 8/8, địa phương tiếp tục có mưa to khiến nước sông Luồng dâng cao.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ cầu phao bắc qua sông Luồng trên đường vào tâm lũ bản Sa Ná.

Việc tháo dỡ cầu phao gây nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra cho người dân bản Sa Ná. Lực lượng chức năng phải chờ nước lũ rút bớt mới có thể lắp đặt lại cầu phao này.

cau-phao 4

 Cầu phao nối liền tâm lũ Sa Ná (Thanh Hóa) buộc phải tháo dỡ do nước lũ lại dâng cao và chảy xiết. (Ảnh: Hoàng Dũng) 

Trước đó, trong đêm 6/8, Lữ đoàn công binh 414 (Quân khu 4) lắp đặt một chiếc “cầu vượt sông nhẹ” bắc qua sông Luồng, ở vị trí cách bản Sa Ná (xã Na Mèo) khoảng 2km.

Sáng 7/8, cây cầu có trọng tải 1,5 tấn này được đưa vào sử dụng, chấm dứt tình trạng người dân, hàng hóa phải lưu thông, vận chuyển trên bè mảng được làm từ thân cây luồng ghép lại.

Trước đó, cơn lũ dữ ngày 3/8 tràn qua Sa Ná cuốn trôi 17 người dân, 20 ngôi nhà và tàn phá nặng nề hệ thống giao thông, thông tin liên lạc nơi đây.

Tính đến 9/8, bản Sa Ná vẫn còn 8 người mất tích, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dọc sông Luồng và suối Son nơi xảy ra trận lũ kinh hoàng trước đó.

luth 5

Sáng 9/8, người dân phát hiện xác chết trôi nổi trên sông   

Liên quan đến việc tìm kiếm người mất tích, sáng nay, người dân phát hiện một xác chết trôi dạt trên sông Luồng, đoạn chạy qua địa phận xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp cận để trục vớt và xác minh danh tính thi thể này.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn