Nước lũ rút dần, miền núi phía Bắc vẫn có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thời sựThứ Ba, 26/06/2018 11:42:00 +07:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mực nước tại các sông tại vùng núi phía Bắc đang trên đà giảm nhưng vẫn còn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ.

Tính đến 7h hôm nay (26/6), mực nước trên sông Lô tại Hà Giang và sông Thao tại Yên Bái đang xuống. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La đã đạt đỉnh ở mức 12790m3/s (20h/25/6) và đang xuống.

Cụ thể, mực nước tại Hà Giang: 99,12m (trên BĐ1: 0,12m); mực nước tại Yên Bái: 30,13m (trên BĐ1: 0,13m); lưu lượng đến hồ Sơn La: 9560m3/s.

Dự báo, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống, đến 13h ngày 26/6 sẽ xuống mức 97,50m (dưới mức BĐ1: 1,5m) và tiếp tục xuống nhanh; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống, đến 19h ngày 26/6 xuống mức 29,50m (dưới mức BĐ1: 0,5m) và tiếp tục xuống; lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ xuống mức 7500m3/s vào chiều tối ngày 26/6.

1

Dù mực nước tại các sông tại vùng núi phía Bắc đang trên đà giảm nhưng vẫn còn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 25/6, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 14 người chết (Hà Giang 3 người, Lai Châu 11 người), 11 người mất tích.

Mưa lũ cũng làm 67 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi; 379 ngôi nhà bị hư hỏng phải di dời khẩn cấp và hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước. Bên cạnh đó, 735 hecta lúa, hoa màu của các tỉnh miền núi bị mất và thiệt hại do mưa lũ.

Video: Sạt lở kinh hoàng, mẹ cõng con đội mưa chờ được về nhà

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn