Nước kênh nổi bọt trắng xóa, cá chết dày đặc ở Quảng Nam: Người dân vô ý đổ 'dung dịch lạ'

Thời sựThứ Sáu, 01/03/2019 10:36:00 +07:00

Nguyên nhân khiến đoạn kênh kéo dài 500m nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối, cá chết dày đặc ở Quảng Nam là do một người dân địa phương đã vô ý đổ “dung dịch lạ” xuống kênh.

Ngày 1/3, Thượng tá Nguyễn Văn Phong (Phó trưởng Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Theo Thượng tá Phong, trong ngày hôm qua (28/2), ông Đoàn Ngọc Mai (75 tuổi, trú xã Tam Phước) đã đến Công an xã Tam Phước tường thuật lại sự việc xảy ra vào chiều 25/2 – thời điểm tuyến kênh kéo dài 500m chảy qua địa phận 2 xã Tam Phước – Tam An nổi bọt trắng xóa.

Ông Mai cho biết, vào khoảng 17h ngày 25/2, ông đã lăn một thùng phuy có chứa dung dịch ra kênh thủy lợi N10A để chùi rửa. Lúc này, toàn bộ “dung dịch lạ” có màu vàng, bốc mùi khét tràn ra ngoài khiến dòng nước trên tuyến kênh sủi bọt trắng.

ANH 3

"Dung dịch lạ" đã được một người dân vô ý đổ xuống kênh khiến dòng nước nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối. 

Sau khi nghe thông tin trên loa truyền thanh xã thông báo về hiện tượng kênh thủy lợi sủi bọt trắng, kéo theo cá chết xuất hiện dày đặc, ông Mai thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ hành động vô ý của mình.

Ông Mai cho biết thêm, thùng phuy trên được ông phát hiện gần nhà vào tháng 8/2018, do công nhân để lại trong quá trình sửa chữa đường ĐT615.

“Công an huyện Phú Ninh đã thu giữ chiếc thùng phuy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguồn gốc dung dịch được chứa trong thùng phuy để làm rõ vụ việc”, Thượng tá Nguyễn Văn Phong nói.

ANH 5

Cá chết nổi xếp lớp trên tuyến kênh thuộc địa phận 2 xã Tam An và Tam Phước. 

Như VTC News đưa tin, vào chiều tối 25/2, rất đông người dân phát hiện đoạn kênh thủy lợi kéo dài 500m chảy qua địa phận của 2 xã Tam Phước – Tam An xuất hiện bọt trắng xóa.

Theo người dân địa phương, hiện tượng lạ này xuất hiện và kéo dài khoảng 15 phút thì biến mất.

Bọt nước màu trắng này trông giống với bọt xà phòng, dày khoảng 10cm và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ sau khi xuất hiện hiện tượng bọt trắng phủ kín mặt nước, cũng là lúc cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh, dày đặc trên tuyến kênh.

Đến chiều 26/2, mặc dù bọt trắng không còn nhưng hiện tượng cá chết vẫn tiếp diễn.

Đến ngày 28/2, Cục trưởng Cục Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi) Nguyễn Hồng Khanh đã ký công văn gửi Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ thông tin về tình trạng nước kênh thủy lợi ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt.

Theo đó, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phải báo cáo sự việc lên Tổng cục Thủy lợi tổng hợp để đơn vị này báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/3.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn