Những chướng ngại vật ‘khủng’ trên đường lên bán đảo Sơn Trà

Thời sựThứ Sáu, 11/01/2019 07:11:00 +07:00

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng khiến những khối đá “khủng” nằm chắn ngang đường lên bán đảo Sơn Trà – nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của TP Đà Nẵng.

1

Sau trận mưa ngập lịch sử kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11/12/2018, khu quần thể rừng nguyên sinh bán đảo Sơn Trà lâm vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng. 

2

Gần 1 tháng bắt tay vào công tác khắc phục, các cơ quan chức năng của TP Đà Nắng vẫn chưa thể dọn dẹp hết khối lượng đất đá tràn xuống một số tuyến đường dẫn lên thắng cảnh được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố bên bờ sông Hàn.

3 3

Những tảng đá "khủng" cao chất ngất án ngữ dọc đường Yết Kiêu (đoạn gần Cảng Tiên Sa) đi lên bán đảo.

4 4

Mọi xe cộ dường như bất lực vì không thể vượt qua. 

5 5

Còn đây là hình ảnh ghi lại cảnh 2 du khách nước ngoài nhấc bổng chiếc xe máy để vượt qua những tảng đá lớn bủa vây trên đường. 

6 6

Trong suy nghĩ của hai vị khách nước ngoài, có lẽ đường lên bán đảo Sơn Trà không tới mức gian nan như thế này.

49561595_2021154091287156_9175002110872256512_n 7

Những du khách chọn lên bán đảo Sơn Trà bằng ô tô không còn cách nào khác là phải bất lực quay đầu. 

IMG_0160 8

Đề cập đến tình trạng sạt lở kéo dài gần 1 tháng qua, bà Trần Thị Thanh Tâm (Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) cho biết: "Vấn đề này đã được UBND quận báo cáo lên thành phố để sớm có biện pháp khắc phục".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn