Nhóm thực hiện Kiss cam xin lỗi những người... bị hôn

Thời sựThứ Bảy, 27/06/2015 08:16:00 +07:00

Nhóm thực hiện clip Kiss cam xin lỗi không chỉ những người “bị hôn” mà tất cả mọi người đang phản ứng gay gắt với clip.

Nhóm thực hiện clip Kiss cam xin lỗi không chỉ những người “bị hôn” mà tất cả mọi người đang phản ứng gay gắt với clip.

kiss cam
Một cảnh mà nhóm thực hiện cho biết là dàn dựng trong clip Kiss cam - Ảnh cắt từ clip
Đại diện nhóm cho biết để thực hiện được clip này, nhóm không chỉ có 6 bạn nhân vật chính mà còn có ekip 20 người để dàn dựng. Người đứng dậy chọi dép hay dí đánh người đi hôn cũng đều là thành viên trong nhóm.

Nhóm cũng cho biết sau khi thực hiện nụ hôn với người nào thì nhóm đóng máy và đến xin lỗi cũng như giải thích cho họ biết đây chỉ là đang thực hiện theo một trào lưu, một trò vui để các bạn không thấy khó chịu.

Mục đích chính của clip trước hết là tạo niềm vui cho mọi người, và sau là cho giới trẻ thấy được rằng văn hóa du nhập nào là nên hay không nên có ở Việt Nam. Và dù đã lường trước clip sẽ gây chú ý nhưng không nghĩ rằng lại bị dư luận phản ứng như hiện nay.

“Ban đầu nhóm chỉ muốn dàn dựng một clip vui, hài hước thôi nhưng không ngờ lại khiến cho mọi việc xấu như vậy. Nhóm xin lỗi và hy vọng đây là bài học kinh nghiệm để nhóm có những sản phẩm về sau tốt hơn và được mọi người đón nhận hơn”- đại diện nhóm chia sẻ.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn