Tài xế vi phạm liên tiếp tấn công CSGT khi bị xử lý

Thời sựChủ Nhật, 02/07/2017 18:14:00 +07:00

Hàng loạt vụ việc tấn công CSGT diễn ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất an, lo lắng bởi mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này ngày một gia tăng.

Tài xế container hất văng CSGT xuống đường

Khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), tổ công tác CSGT phía Bắc gồm 4 chiến sĩ phát hiện xe container mang biển kiểm soát 77C - 016.47 kéo theo rơ moóc lưu thông theo hướng Nam - Bắc vi phạm về tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tài xế xe container đã cho xe dừng nhưng không chịu xuất trình giấy tờ xe. Khoảng vài phút sau, tài xế này lên xe và nhấn ga bỏ đi khi 2 chiến sĩ CSGT đang đứng trước đầu xe.

 Video: CSGT bám cần gạt nước xe container, bị tài xế hất văng xuống đường

     

Bị tấn công bất ngờ, 1 chiến sĩ nhanh chóng nhảy ra khỏi đầu xe, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức chỉ kịp bám vào gương chiếc hậu phía bên trái đầu xe.

Khi xe container chạy được khoảng 200 m thì tài xế xe này đánh lái khiến thượng úy Đức tuột tay văng vào dải phân cách cứng giữa đường. Thượng úy Đức bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế xe đầu kéo đã bị bắt giữ và tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ, còn thượng úy Đức đã qua cơn nguy kịch.

Bỏ chạy bị truy đuổi, tài xế vi phạm đánh gãy tay CSGT

Khoảng 10h ngày 26/6, trong lúc tổ công tác thuộc phòng CSGT huyện Chư Sê (Gia Lai) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe chở khách 16 chỗ mang BKS 77B-007.81 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

csgt_cnmu-10310410 6

 Trung úy Tuấn hiện đang phục hồi sức khỏe.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại, tài xế xe khách liền nhấn ga bỏ chạy. Lúc này, trung úy Bùi Ngọc Tuấn (25 tuổi) dùng mô tô đặc chủng bám theo chiếc xe theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk. Đến gần địa phận tỉnh Đắk Lắk thì trung úy Tuấn dừng được xe.

Tuy nhiên, tài xế xe khách thay vì xuống xe xuất trình giấy tờ kiểm tra đã cầm 1 tuýp sắt tấn công trung úy Tuấn làm nạn nhân gãy tay, được đưa đi cấp cứu. Rất may, hiện trung úy Tuấn đã trong tình trạng phục hồi sức khỏe. 

3 'trẻ trâu' đầu trần lái xe máy tông trọng thương CSGT

Vào lúc 16h30 ngày 28/6, Đào Văn Cương (17 tuổi) điều khiển xe máy không biển số chở Phạm Tuấn Anh (17 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (16 tuổi, cùng xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Cả 3 thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm đi đến trước chợ thị trấn Nga Sơn thì gặp 2 chiến sĩ CSGT là Nguyễn Văn Nguyên và Mai Văn Long đang làm nhiệm vụ.

iiiioooo 7

3 thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lái xe bỏ chạy đâm vào CSGT. 

Thấy vậy, Cương vội quay ngược đầu xe bỏ chạy về hướng xã Nga Hưng. Đến ngã tư đường, nhóm thanh niên gặp 2 CSGT Nguyễn Việt Hòa và Tống Khắc Chung đi mô tô chặn lại.

Cương thấy vậy đã điều khiển xe đâm vào hộp thùng bên trái đuôi mô tô CSGT làm cả 2 xe ngã xuống đường. Cú đâm mạnh khiến Cương và anh Chung bị thương nặng. Cương được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị còn anh Chung đang nằm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Vi phạm giao thông, 3 thanh niên lao vào đánh công an

Ngày 28/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video gần 3 phút đã ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên cởi trần tấn công lực lượng công an dù nhiều người khuyên can.

Video: 3 thanh niên kẹp cổ, đánh tới tấp vào mặt công an

        

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/6 tại tổ 5, phường Minh Khai, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang). Thời điểm trên, các chiến sỹ công an phường đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên đường nên đã yêu cầu dừng lại để lập biên bản.

Tuy nhiên nhóm thanh niên đã bỏ chạy, sau đó, họ dừng lại tấn công các chiến sĩ công an phường Minh Khai làm 2 chiến sĩ bị thương, phải vào viện cấp cứu.

Danh tính nhóm thanh niên được xác định là Phạm Ngọc Tư La (SN 1998, trú tại tổ 2, phường Minh Khai), Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1991, trú tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) và Phạm Văn Lương (SN 1988, anh ruột La). Tất cả sau đó đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Bám gương chiếu hậu, thiếu tá CSGT bị xe tải tông chết

Khoảng 20h ngày 15/4, thiếu tá Lê Quang Minh cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì phát hiện một xe tải chở lợn mang BKS: 60C-107.62 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe.

Video: Nhân chứng kể lại giây phút thiếu tá Minh bị xe tải cán tử vong

Tuy nhiên, tài xế tiếp tục cho xe di chuyển nên thiếu tá Minh đã tiến hành đuổi theo. Khi chiếc xe tải chạy hơn km thì dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé.

Thiếu tá Minh yêu cầu tài xế xuống xe làm việc nhưng anh ta không chịu và xảy ra cự cãi. Tài xế xe tải tiếp tục di chuyển chiếc xe, thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái, yêu cầu tài xế dừng lại thì trượt ngã, bị xe cán qua người và tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ lại xe chạy nhảy xuống sông bỏ trốn.

Thiếu tá Minh do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó vài giờ đồng hồ. Ngày hôm sau, tài xế gây tai nạn là Trần Mạnh Thống (ở Hà Tĩnh) đã ra công an đầu thú. Ngày 17/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ vụ việc.

Uống rượu say, cầm mũ bảo hiểm đánh CSGT

Vào khoảng 17h25 ngày 4/4, tổ công tác CSGT của Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 người chở nhau bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, người điều khiển phương tiện lớn tiếng chửi bới mạt sát, liên tục dùng mũ bảo hiểm đòi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện xe máy đối với tài xế Giàng Xín Dũng về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn