Nhân viên vệ sinh đỡ đẻ cho hành khách trên chuyến tàu Bắc - Nam

Thời sựThứ Tư, 05/09/2018 16:21:00 +07:00

Trên chuyến tàu Bắc - Nam, một hành khách chuyển dạ và được nhân viên vệ sinh của tàu đỡ đẻ thành công.

Sự việc diễn ra vào khoảng 3h30 ngày 5/9 trên chuyến tàu SE6 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội (từ ngày 4/9). Khi tàu SE6 chạy đến đèo Hải Vân (khu gian Kim Liên - Hải Vân Nam), chị Tạ Thị Dần, tiếp viên phụ trách toa xe số 6 (đồng thời là nhân viên vệ sinh trên tàu) báo cáo Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức (Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội) có hành khách đang trở dạ.

Hành khách là chị Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An) đi cùng em chồng từ ga Biên Hoà.

Sinhcontrentau

Với sự hỗ trợ của tổ tàu SE6, hành khách Nguyễn Thị Anh sinh con an toàn. (Ảnh: ĐSVN)

Khi Trưởng tàu có mặt tại toa, chị Nguyễn Thị Anh chuẩn bị sinh trong khi tàu đang lên đèo và không kịp đưa xuống ga gần nhất. Trong tình huống cấp bách, tổ tàu đã không kịp phát thanh để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ của hành khách có chuyên môn về y tế trên tàu.

Vì vậy, tổ tàu lập tức chuẩn bị nước ấm, khăn, cồn y tế, giấy và các vật dụng khác nhanh chóng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Anh sinh con và chị Dần là người trực tiếp đỡ đẻ. Sau đó, chị Nguyễn Thị Anh hạ sinh một bé gái nặng 3kg. Khi tàu đến ga Huế, tổ tàu đưa mẹ con chị Anh xuống ga để chuyển đến bệnh viện chăm sóc.

Đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Anh bày tỏ sự hỗ trợ nhiệt tình của tổ tàu đã giúp mẹ con chị Anh “mẹ tròn con vuông”.

Xuân Trường
Bình luận