Nhân chứng vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM: 'Một cô gái bị xe kéo lê gần 20m'

Thời sựThứ Hai, 22/10/2018 14:45:00 +07:00

Nhiều người đi đường vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh ô tô BMW hất tung 5 xe máy chờ đèn đỏ khiến nạn nhân nằm la liệt ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM.

Sáng 22/10, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô BMW, taxi và 5 xe máy tại Ngã tư Hàng Xanh khiến nhiều người thương vong.

Theo một số nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 cùng ngày. Khi đó, họ nghe tiếng va chạm cực mạnh.

“Nghe tiếng va chạm cực mạnh, tôi cùng một số người chạy đến phía trước thì thấy ô tô hiệu BMW hất tung nhiều xe máy.

Xe này tiếp tục lao về hướng cầu Sài Gòn thì va chạm tiếp với taxi đang chạy hướng từ Bến xe miền Đông về cầu Thị Nghè”, anh T. (ngụ quận Bình Thạnh) kể lại.

Anh T. cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra tai nạn, các xe máy đều đang dừng chờ đèn đỏ.

“Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế ngồi cố thủ trên xe và không xuống làm việc với lực lượng chức năng. Đến khi công an đến đông, chị ta mới chịu xuống xe hợp tác”, anh T. bức xúc nói.

146777

Người đi đường kể lại phút giây kinh hoàng.

Anh H., nhà gần hiện trường kể lại: “Khi nghe tiếng động rất mạnh, tôi cùng anh em chạy ra thì thấy xe máy, ô tô bị hư hỏng, người bị thương nằm la liệt trên đường. Một người chết tại chỗ, những nạn nhân còn lại được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Chị Th. (ngụ quận Thủ Đức) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

“Tôi cùng hơn 10 người khác đang dừng chờ đèn đỏ thì bị ô tô chạy phía sau tông, hất lên trời. Lúc đó, xe ô tô chạy tốc độ rất nhanh và vụ việc chỉ xảy ra trong vài phút. Một cô gái bị xe ô tô kéo lê trên đường gần 20m mới dừng lại”.

1344

Nhân chứng sống gần hiện trường tường thuật vụ tai nạn.

Nữ tài xế được xác định là Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12). Qua làm việc, bước đầu bà Nga khai nhận trước khi xảy ra tai nạn có uống bia tại một nhà hàng ở quận 3. Khi chạy trên đường Điện Biên Phủ, do không làm chủ được tốc độ nên chị này đã gây ra tai nạn.

Theo Bệnh viện Gia Định, khoảng 23h24 ngày 21/10, khoa Cấp cứu tiếp nhận 5 trường hợp bị tai nạn giao thông. Trong đó có 2 trường hợp xây xát chấn thương phần mềm là N.H.P (SN 2002, quê Bình Dương) và N.C.P (SN 1996, quê Bình Dương) đã được y tá sơ cứu và đã được về nhà.

b616b113fd55140b4d44 3

 Hiện trường vụ tai nạn.

2 người đang điều trị tại khoa Hồi sức ngoại, một trường hợp đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Tình trạng bệnh nhân P.H.B (SN 1994, quê Khánh Hoà) bị gãy 1/3 xương đùi bên trái đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện tại đã ổn, đang trong giai đoạn hồi sức. Khi hồi sức ổn sẽ chuyển lên Khoa chấn thương chấn hình tiếp tục điều trị

Bệnh nhân H.H.Đ (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đa chấn thương: sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái. Hiện tại sinh hiệu ổn.

Bệnh nhân C. (SN 1988) đa chấn thương, sọ não, hàm mặt, ngực bụng tiên lượng nặng. Hiện đang hôn mê thở máy và sẽ tiếp tục theo dõi điều trị.

Như đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/10, bà Nga lái xe ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh thì bất ngờ lùa nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp dúm hông xe taxi đang băng qua đường.

20181022_000226-0906347 4

1 người chết, 5 người bị thương sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại hiện trường và nhiều người khác bị thương. 5 xe máy, 1 xe taxi bị hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt xử lý hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn