Nhà máy xử lý rác trăm tỷ tiếp tục trễ hẹn, rác tồn đống ở Phú Quốc

Thời sựThứ Ba, 03/07/2018 23:11:00 +07:00

Lãnh đạo của nhà máy xử lý rác ở Phú Quốc (Kiên Giang) từng cam kết sẽ đưa nhà máy hoạt động trở lại vào cuối tháng 6 tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Minh Triết – Phó trưởng Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc cho biết, đến thời điểm này phía nhà máy xử lý rác Phú Quốc vẫn chưa chính thức nhận rác trở lại.

“Vừa rồi, họ có liên lạc cho một cán bộ chuyên môn của cơ quan chúng tôi và đề nghị xin giao rác trở lại. Do đơn vị chưa nghe chủ trương của huyện chỉ đạo nên chúng tôi vẫn chưa quyết định việc này. Hiện nay, huyện cũng trông chờ nhà máy này đi vào hoạt động để giải quyết những bức xúc về vệ sinh môi trường trên huyện đảo. Nhưng đến nay vẫn còn chậm tiến độ”, ông Triết thông tin thêm.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó giám đốc Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Toàn Cầu (nhà đầu tư chính dự án) cho biết, nhà máy đang bắt đầu hoạt động trở lại. Đồng thời, ông Ngọc khẳng định vào thứ 5 tuần này (5/7) sẽ nhận rác để xử lý.

nha may rac PQ

Nhà máy xử lý rác Phú Quốc. 

Trước đó, trong bài viết “Rác thải chất cao như núi ở Phú Quốc, khách du lịch than trời”, VTC News từng thông tin, nhà máy xử lý rác ở Phú Quốc (Kiên Giang) do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 230 tỉ đồng, tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Công suất xử lý 200 tấn rác/ngày. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật nên khi mới vận hành thử nghiệm đã ngưng hoạt động từ ngày 20/10/2017 đến nay.

“Lúc đầu hệ thống xử lí này được cho là hiện đại vì có thể biến rác thành điện, tức là đốt cháy rác để lấy năng lượng phát sinh ra điện. Nhưng thực tế, việc xử lý rác đến giai đoạn đốt cháy thì công nghệ đốt thô sơ nên hệ thống dây chuyền không đáp ứng được”, ông Nguyễn Minh Triết – Phó trưởng Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc thông tin.

Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Toàn Cầu từng cho biết nhà máy xử lý rác này sẽ hoạt động vào cuối tháng 6/2018.

“UBND tỉnh Kiên Giang vừa gửi “tối hậu thư” chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ nên chắc chắn cuối tháng 6 chúng tôi phải hoàn thành”, ông Ngọc khẳng định.

Theo ông Nguyễn Minh Triết – Phó trưởng Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc, đơn vị thu gom trên toàn đảo khoảng hơn 140 tấn rác/ngày. Trong đó, hầu hết rác được tập kết về bãi rác Đồng Tràm (Cửa Dương).

“Thực trạng của địa phương là phải sử dụng giải pháp truyền thống là thu gom, đào hố chôn lấp, xử lý mùi. Nhưng giải pháp này chỉ là tạm thời, không hiệu quả”, ông Triết thông tin thêm.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn