Nhà 5 tầng nghiêng nửa mét giữa thủ đô dùng... trông trẻ

Thời sựThứ Năm, 11/09/2014 05:11:00 +07:00

Nhà 5 tầng tại giữa Hà Nội bị nghiêng hơn nửa mét từ nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn được sử dụng trông giữ trẻ.

Nhà 5 tầng tại địa chỉ số 11 ngách 34/187 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị nghiêng hơn nửa mét từ nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn được sử dụng làm điểm trông giữ trẻ em.

Ngôi nhà 5 tầng tại địa chỉ số 11 ngách 34/187 phố Vĩnh Tuy bị nghiêng khoảng 60 cm từ nhiều năm nay. Bà Đặng Thị Lạng – Tổ trưởng tổ dân phố 105, phường Vĩnh Tuy xác nhận: “Tình trạng lún nghiêng ngôi nhà xảy ra từ năm 2008, ngay khi ngôi nhà vừa xây xong. Càng về sau mức độ nghiêng càng nghiêm trọng hơn”.

Ngôi nhà 5 tầng bị nghiêng khoảng 60cm. 

Kết quả kiểm tra gần đây của UBND phường Vĩnh Tuy cho thấy độ nghiêng của ngôi nhà ở cả ba phía đều hơn nửa mét. Cụ thể, phía trước: từ mép tường ngoài cửa nhà số 11 đến quả dọi đo ở cốt 00 là 55cm; ở giữa: từ mép tường ngoài nhà số 11 đến quả dọi đo ở cốt 00 là 58cm; phía sau: khoảng cách từ mép tường ngoài nhà số 11 đến quả dọi đo ở cốt 00 là 65cm. Được biết, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà hiện không thể sử dụng được, các thiết bị vệ sinh thậm chí bị cong gãy do kết cấu biến dạng của ngôi nhà.

Nhiều cuộc họp, kiểm tra đã được tiến hành, nhưng gia chủ vẫn không tiến hành các biện pháp xử lý, gây nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản của những gia đình sống xung quanh. Không những thế, thời gian gần đây ngôi nhà đã được cho thuê làm cơ sở trông giữ trẻ em mang tên Trường mầm non tư thục Sao Sáng.

Trẻ em vẫn được phụ huynh đưa đến trông giữ tại ngôi nhà nghiêng. 

Ngày 9/9, có mặt tại đây, PV nhận thấy trẻ em vẫn được phụ huynh đưa đến trông giữ. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Bích Diệp – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy khẳng định đã yêu cầu giải tán trường mầm non này. Tiếp nhận thông tin từ PV, bà Diệp cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà trẻ này ngừng hoạt động và thông báo rộng rãi để cảnh báo các bậc phụ huynh không gửi con tại đây.

Để xử lý dứt điểm, bà Diệp khẳng định trong 1 tháng tới, nếu gia đình có căn nhà nghiêng không thực hiện biện pháp xử lý công trình nguy hiểm, phường sẽ báo cáo UBND quận để áp dụng biện pháp mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cũng cho biết sẽ cho kiểm tra thực tế và đưa ra biện pháp xử lý đối với công trình nguy hiểm kể trên.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn