Nhà 3 tầng đổ ngang, nằm chỏng chơ do sạt lở núi ở Sa Pa

Thời sựThứ Ba, 23/08/2016 11:27:00 +07:00

Nền móng nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài cộng với khối lượng lớn đá trên núi sạt lở xuống khiến ngôi nhà 3 tầng sụp đổ.

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, lúc 2h30 sáng nay (23/8), căn nhà 3 tầng của anh Nguyễn Công Hà (32 tuổi,  tổ 13, thị trấn Sa Pa) bị đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến đá từ núi Ô Quý Hồ sạt xuống, ảnh hưởng đến nền móng của ngôi nhà này.

Ngôi nhà ba tầng bị đổ sập. Ảnh: Laocaionline.

Ngôi nhà ba tầng bị đổ sập. Ảnh: Laocaionline.

Lúc xảy ra sự việc, trong nhà có vợ chồng anh Hà và hai đứa con, rất may chỉ anh Hà bị xây xát nhẹ. "Lãnh đạo huyện sẽ hỗ trợ di dời gia đình đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống", ông Hinh nói.

Do sạt lở đất đá, quốc lộ 4D đoạn từ Sa Pa đi Thác Bạc bị chia cắt hoàn toàn, hiện lực lượng chức năng đang tổ chức giải tỏa để lưu thông phương tiện. 

Trước đó, trận mưa lớn ngày 20/8 cũng gây thiệt hại nặng cho Sa Pa, hàng chục ngôi nhà tốc mái, 5 cột điện đường dây 0,4 Kv bị đổ gây mất điện cho nhiều xã. Tỉnh lộ 152 bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến ngày 22/8, mưa lũ làm ít nhất 9 người chết; 2 mất tích và 15 bị thương. Thiên tai cũng khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, hàng trăm nhà tốc mái; hàng chục ha lúa và hoa màu bị ngập; 34 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, hơn 100 nhìn mét khối đất đá bị sạt lở.

Video: Hiện trường đổ nát tan hoang vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn