Người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ chiều 30 Tết

Thời sựThứ Hai, 04/02/2019 19:04:00 +07:00

Ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, người dân khắp nơi vẫn đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan và chụp ảnh.

Tối 2/2 (28 Tết),đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức khai mạc, đón du khách đến tham quan và chụp ảnh. Đến chiều 4/2 (30 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ vẫn thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tạo nên một khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp trong chiều cuối năm.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (1)

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ mang chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Vững bước vươn xa", gây ấn tượng bởi không gian ngập tràn màu sắc, những tiểu cảnh trang trí như bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ... và dĩ nhiên không thể thiếu những chú heo linh vật của năm Kỷ Hợi.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (5) 5

Chiều 30 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn rất đông đúc khi hàng nghìn người dân tranh thủ đến tham quan, chụp ảnh.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (4) 3

 

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (7) 7

Những chú heo linh vật khiến du khách tham quan thích thú vì mang nét đặc trưng của vùng Nam bộ với áo dài, khăn rằn.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (3) 3

Một nghệ nhân tạo hình bong bóng trong trang phục đầy màu sắc thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (6) 5

 

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (2)

Các em bé được bố mẹ mặc đồ đẹp, đưa đến đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (9) 9

2 bé sinh đôi ngủ thiếp trên tay người lớn khi được đưa đi chụp ảnh.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (10) 9

Hầu hết các tiểu cảnh, hạng mục đều chật kín khách tham quan, chụp ảnh. Ngày cuối năm, ai cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

duong hoa nguyen hue chieu 30 tet (8) 7

Đây là năm thứ 16 đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện và tiếp tục trở thành nét độc đáo mỗi dịp Tết đến xuân về của người dân TP.HCM. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đến hết mùng 4 Tết (tức ngày 8/2), sau đó quay trở lại là phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn