Ngư dân Đà Nẵng mật phục 2 tháng bắt tàu giã cào tận diệt hải sản

Thời sựThứ Tư, 06/03/2019 10:25:00 +07:00

Sau hơn 2 giờ truy đuổi trên biển, lực lượng biên phòng cùng ngư dân đã bắt được tàu giã cào từ Cà Mau ra Đà Nẵng khai thác hải sản kiểu tận diệt.

Chiều 5/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Phú Lộc (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xử lý một tàu giã cào bị bắt giữ vì khai thác trái phép hải sản kiểu tận diệt tại khu vực biển Thanh Khê (quận Thanh Khê).

tau

Tàu CM 99436TS bị bắt giữ tại khu vực biển Thanh Khê, Đà Nẵng rạng sáng 5/3.

Trước đó, sau gần 2 tháng kiên trì mật phục, rạng sáng 5/3, các ngư dân thuộc Hội Vạn lặn của phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã bắt quả tang một tàu giã cào khai thác hải sản trái phép mang số hiệu của tỉnh Cà Mau (CM 99436TS) tại khu vực biển Thanh Khê, cách bờ chưa đầy 1 hải lý.

Nhận tin báo, Đồn Biên Phòng Phú Lộc huy động tàu truy đuổi và bắt được tàu vi phạm lúc 4h30' cùng ngày.

Tại thời điểm bắt giữ, trên tàu CM 99436TS có 4 thành viên cùng các ngư cụ là lồng sắt dùng để cào chip chip trái phép kiểu tận diệt.

Anh Phan Văn Lanh (1979, trú phường Nại Hiên Đông), thành viên của Hội Vạn lặn cho biết, đây lần thứ 7 các ngư dân ở Sơn Trà phát hiện, bắt quả tang và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý các tàu khai thác thủy sản kiểu tận diệt.

tau 1

Lồng sắt dùng để cào chip chip trái phép kiểu tận diệt. 

“Đã có nhiều ngư dân Đà Nẵng bị tàu giã cào hoạt động trái phép lấy cắp lưới và ngư cụ, gây thiệt hại nặng về kinh tế”, anh Lanh nói.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết, đơn vị đang xem xét, xử lý hành vi vi phạm của tàu CM 99436TS.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn