Nghiên cứu lắp biển giới hạn tốc độ ở nơi xảy ra tai nạn khiến 12 nhà sư thương vong

Thời sựThứ Hai, 25/11/2019 22:02:00 +07:00

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu lắp đặt biển giới hạn tốc độ trên tuyến đường vừa xảy ra tai nạn khiến 12 nhà sư thương vong.

Ngày 25/11, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đi thực tế tuyến đường tránh qua huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) – nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Nhận xét rằng tuyến đường tránh này có hai làn xe, không có dải phân cách giữa, khu vực xảy ra tai nạn không khuất tầm nhìn, ông Hùng yêu cầu đơn vị quản lý là Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An chú ý xử lý số đất đá sát lề đường. Ngoài ra, ông đề nghị Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu lắp đặt biển giới hạn tốc độ dọc tuyến đường tránh.

tai-nan

Ông Khuất Việt Hùng (giữa) đề nghị Ban ATGT đi thực tế ở tuyến đường tránh qua huyện Mộ Đức.

Đại diện Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, trong tháng 12 tới, cục sẽ yêu cầu Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An hoàn thiện các hạng mục như: Bổ sung đèn chiếu sáng tại các nút giao nguy hiểm, lắp đặt đinh phản quang tim đường, sơn gồ giảm tốc (trên đường ngang dày 6mm, trên tuyến chính dày từ 2-4mm)…

ttai-nan 3

 Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 24/11, trên tuyến đường tránh kể trên, chiếc xe 16 chỗ bị xe container chạy hướng Bắc - Nam tông trực diện, làm 3 người chết (trong đó có tài xế xe khách) và 10 người bị thương nặng. Ngoại trừ tài xế, các nạn nhân còn lại đều là nhà sư thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định.

Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức, cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe khách chạy lấn đường. Cục Quản lý Đường bộ III xác định tốc độ 2 xe trước thời điểm xảy ra tai nạn đều nằm trong giới hạn cho phép.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn