Nghi án bác sĩ côn đồ đánh dã man nữ điều dưỡng: Người nhà nạn nhân thông tin

Thời sựThứ Hai, 23/09/2019 10:50:00 +07:00

Bác sĩ P. gọi chị T. đến chung cư lấy thuốc cho bệnh nhân, tuy nhiên khi vừa mở cửa, chị này bị nam bác sĩ lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt.

Liên quan đến nghi án bác sĩ đánh đập dã man cô gái trẻ, người nhà nạn nhân Đ.H.T.T. (trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện chị T. vẫn đang phải nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tinh thần còn hoảng loạn, lo lắng.

Theo anh trai của nạn nhân, cách đây ít hôm, chị Đ.H.T.T. được bác sĩ L.Q.H.P (công tác tại khoa Da liễu một bệnh viện ở TP Huế) gọi điện đến tầng 2 chung cư Đống Đa lấy thuốc đưa cho bệnh nhân.

Khi vừa mở cửa, chị T. bị bác sĩ P. tấn công liên tiếp vào vùng đầu và mặt. Trước tình huống này, chị T. phải dùng hết sức để chống trả và tìm cách thoát ra ngoài.

71542933_1156408154550359_5538002140804415488_n (1)

Nạn nhân T. phải nằm viện điều trị nhiều ngày qua sau nghi án bị bác sĩ P. đánh đập dã man. (Ảnh: Q.T) 

Một bác sĩ điều trị cho nạn nhân cho hay, chị T. nhập viện trong tình trạng vùng mặt, tay xuất hiện nhiều vết thương, trong đó có vết bầm tụ máu trong niêm mạc mắt, tay có nhiều vết xước.

Theo tìm hiểu, chị T. từng có thời gian khá dài làm thực tập sinh tại bệnh viện nơi bác sĩ P. đang công tác và mới được ký hợp đồng làm nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này.  

Lâu nay giữa chị T. và bác sĩ P. chỉ có mối quan hệ là đồng nghiệp chứ không có mối quan hệ cá nhân nào khác. Người nhà nạn nhân cho hay, từ khi sự việc xảy ra, bác sĩ P. không liên lạc gì với gia đình. 

Lãnh đạo nơi bệnh viện bác sĩ P. đang công tác cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin tố cáo, bệnh viện ra quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ P. Sau đó, bác sĩ này cũng có đơn xin nghỉ việc.

Hiện cơ quan công an đang vào cuộc thẩm tra, xác minh sự việc. Bác sĩ P. cũng được công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, bác sĩ P. là con trai của bác sĩ L.Q.T (một bác sĩ da liễu nổi tiếng ở Huế). Hiện cả 2 cha con vị bác sĩ này có một phòng khám da liễu ở quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế).

Năm 2011, bác sĩ L.Q.H.P từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi chém bệnh nhân tại phòng khám của nhà mình. Cụ thể, tháng 5/2011 chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) đến mua thuốc trị vẩy nến tại phòng khám nhà bác sĩ P. về uống.

Một tuần sau, chị có triệu chứng nhức đầu, toàn thân phù nề, sốt cao, bong tróc da ở lòng bàn tay và mu bàn chân, phải đi cấp cứu tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế .

Do bệnh nặng, chị được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Hằng bị nhiễm trùng huyết trên nền dị ứng thuốc và vảy nến. Ngày 11/5, người nhà chị Hằng đến phòng khám nhà bác sĩ P.  thì bị bác sĩ này cầm dao đuổi chém.

Giải thích về việc cầm dao dọa chém người nhà bệnh nhân khi ấy, bác sĩ L.Q.H.P cho biết, do người nhà bệnh nhân đến phòng khám của gia đình gây rối nên việc cầm dao đuổi chém là một hành động tự vệ.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn