Ngày nghỉ lễ đầu tiên, người dân Hà Nội hối hả đi sắm Tết

Thời sựThứ Bảy, 02/02/2019 19:08:00 +07:00

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, người dân ở trung tâm Hà Nội đổ xô ra đường để đi sắm sửa đón Tết, trong đó đào, quất, các loại được nhiều người lựa chọn.

IMG_1821

 Hôm nay (2/2), ngày nghỉ lễ đầu tiên, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc, do người về quê và đi mua sắm Tết đều đổ ra đường.

IMG_1829

Từ đường Bạch Mai hướng về Đại Cồ Việt, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm. Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Họ hối hả đi sắm Tết, trong đó đào, quất, các loại hoa là lựa chọn của nhiều người.

IMG_1840 3

 "Năm nào cũng vậy, cứ gần dịp Giao thừa là giá hoa ly lại rất "chát". Vì vậy, chúng tôi đi mua hoa sớm trước 2 ngày cho rẻ", chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ.

IMG_1828 4

 Theo dân trồng đào Tết, năm nay đào nở sớm nên người dân coi mất mùa. Đối với một cành đào, giá bán tại vườn khoảng 400 nghìn đồng đến 1,2 triệu/cành đào.

IMG_1846 7

 "Nhà tôi có diện tích hẹp nên mua cây quất vừa phải để mang về nhà", bà Nguyễn Thị Thu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự.

IMG_1852 8

 Các quầy bán thảm trải nhà cũng khá đắt khách vào những ngày cận Tết.

IMG_1855 11

 

IMG_1863 12

 "So với những ngày trước, thì hôm nay, người dân mua hoa, cây cảnh về chơi Tết nhộn nhịp hơn. Giá cả thì cũng chỉ nhích hơn ngày thường một chút. Thời tiết ấm áp như này, tôi sẽ bán được nhiều hàng hơn", ông Tú tâm sự.

IMG_1911 14

 Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, dòng người dân về quê ăn Tết vẫn đông đúc, nhưng so với sáng thì đã giảm dần.

IMG_1931 15

 "Những ngày này phương tiện di chuyển về các tỉnh ngoại thành Hà Nội như Hà Nam, Nam Định...lúc nào cũng đông. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc, chúng tôi trực 2 ca, mỗi ca 6 tiếng. Thời tiết nóng thế này, công việc càng đòi hỏi chúng tôi tập trung cao độ hơn", một chiến sỹ CSGT cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn