Ngã ở nhà trẻ 'chui', bé 25 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Thời sựThứ Tư, 06/04/2016 08:20:00 +07:00

Bé 25 tháng tuổi bị ngã dập não ở cơ sở trông giữ trẻ không phép.

(VTC News) -  Bé 25 tháng tuổi bị ngã dập não ở cơ sở trông giữ trẻ không phép. 

Chiều 5/4, anh Lý Quang Sơn là bác ruột của bé Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi), trú tại tổ dân phố 3, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, gia đình đang tiến hành làm thủ tục chuyển bé Ni về nhà điều trị trong trình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4/4 người nhà nhận được điện thoại của cô giáo Tâm thông báo bé Ni bị sặc thức ăn nên ngất xỉu và gọi gia đình lên đưa cháu đến bệnh viện. 

Nơi giữ trẻchui cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc
Nơi giữ trẻ"chui" cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc Ảnh:Thanh Hải

Sau đó, gia đình đã đến đón và đưa cháu đến Bệnh viện thị xã Buôn Hồ, nhưng do tình trạng cháu quá nặng nên lập tức được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Người thân cho biết, sau khi đưa lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xét nghiệm và kiểm tra chi tiết thì bé Ni bị chấn thương sọ não.

Hiện tại, bé Ni trong trình trạng rất nguy kịch phải dùng đến trợ giúp thở oxy.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Bùi Thị Phương Tâm (30 tuổi, trú tại 47 Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) mở điểm giữ trẻ tại gia.

Trong lúc ra sau nhà làm việc, bà Tâm giao cho con gái học lớp 2 trông coi em Ni. Sau đó, bé Ni khóc và tiểu tiện ra sàn nhà, khi cháu Ni đứng dậy thì té ngã đập đầu xuống sàn nhà. 

Đến khoảng 15 giờ ngày 4/4, bà Tâm cho cháu Ni ăn thì cháu có biểu hiện nôn ói, khóc lớn rồi ngất xỉu.

Hoảng loạn, nên bà Tâm đã gọi điện thoại cho người thân của cháu Ni, đồng thời đưa đến bệnh viện thị xã Buôn Hồ cấp cứu, do trình trạng nguy kịch nên đã chuyển lên tuyến trên ngay thời điểm đó.

Được biết, đây là điểm giữ trẻ hoạt động được 2 năm và không có giấy phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan thị xã Buôn Hồ điều tra làm rõ.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn