Nắng nóng lại 'thiêu đốt' Hà Nội

Thời sựChủ Nhật, 30/06/2013 11:38:00 +07:00

(VTC News) - Hiệu ứng phơn gây nắng nóng ở hầu khắp khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ giữa trưa đạt mức 37,2 độ ở Hà Nội.

(VTC News) - Hiệu ứng phơn gây nắng nóng ở hầu khắp khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ giữa trưa đạt mức 37,2 độ ở Hà Nội.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát lúc 9 giờ 30 sáng nay, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (29/6) nắng nóng đã mở rộng ra ở hầu khắp khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

nắng nóng, gay gắt, thủ đô hà nội, hiệu ứng phơn
Thủ đô Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt.

Quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi có nắng nóng gay gắt như: Mai Châu (Hòa Bình) 38 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) và Minh Đài (Phú Thọ) 37.5 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 37.4 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Hoài Đức (Hà Nội) 37.2 độ.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến 2/7 sẽ tiếp tục hứng chịu thời tiết oi nóng với nền nhiệt độ đạt mức 35-37 độ vào giữa trưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông.

Ngoài ra, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi cao trên 37 độ C. Cụ thể, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 37.4 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 37.2 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng và Quảng Ngãi 37.5 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.7 độ,…


Dự báo ngày hôm nay (30/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khoảng đêm về sáng 2/7, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ chùng xuống, nắng nóng chấm dứt, tuy nhiên tiết trời vẫn oi bức do nền nhiệt độ vẫn ở mức khá cao.




Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn