Nam thanh niên chết bất thường, gia đình nghi bị hành hung đến chết

Thời sựThứ Tư, 31/08/2016 12:23:00 +07:00

Anh Hiệu được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng vỡ nền sọ, dập lá gan, lá lách, bể thận... nhiều người cho rằng do tai nạn giao thông nhưng gia đình nạn nhân đã chỉ ra nhiều điểm bất thường.

Sáng 31/8, trả lời PV VTC News bà Tạ Thu Vân (SN 1966, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết cháu ruột của bà là anh Phạm Minh Hiệu (SN 1993, trú tại 174A Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới tử vong vào lúc 2h chiều ngày 27/08.

Đáng nói, người nhà bà Vân cho rằng cái chết của anh Hiệu có nhiều điều bất thường.

14194452_1810317532532731_486134239_n

Do vết thương nặng anh Hiệu đã tử vong vào lúc 2h chiều ngày 27/08. 

Theo lời bà Vân, vào khoảng 2h57 rạng sáng 26/8/2016 gia đình bà nhận được tin báo anh Hiệu vừa được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

“Mẹ ruột của cháu Hiệu gọi điện cho tôi nói rằng có 2 số điện thoại lạ gọi cho chị ấy thông báo Hiệu gặp tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Tôi đã gọi cho người thân ngay lập tức vào viện”, bà Vân cho biết.

Tại bệnh viện, bác sỹ cho biết anh Hiệu mất máu nhiều, vỡ nền sọ, dập gan, lá lách, giập bể thận, phổi đang trong tình trạng nguy kịch.

“Theo lời mấy người đưa cháu Hiệu vào viện cấp cứu thì Hiệu bị tai nạn giao thông đâm vào cột điện, công an quận Hai Bà Trưng cũng nói như vậy nhưng chúng tôi cho rằng nguyên nhân trên là không đúng. Bởi tại hiện trường (ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiếc xe máy của cháu, mũ bảo hiểm, kính mắt đều bình thường, không bị hư hại gì.  

Thử hỏi nếu cháu nó đâm phải cột điện đến mức vỡ nền sọ, dập gan, lá lách, dập bể thận thì xe máy với mũ bảo hiểm làm sao còn nguyên vẹn như thế. Còn nữa, hôm xảy ra vụ việc một số nhân chứng ở ngõ Quỳnh cho biết vào thời điểm đó có một nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả”, bà Vân cho biết.

bi-an-dang-sau-cai-chet-cua-thanh-nien_1472588837

Đơn tường trình vụ việc của bà  Tạ Thu Vân.

Sau khi xảy ra vụ việc người thân anh Hiệu đã kiểm tra điện thoại của anh và phát hiện cuộc gọi của Hiệu gọi cho người yêu cũ rất gần với thời gian xảy ra vụ việc, cô gái này sau đó cũng đã được gọi lên công an để lấy lời khai. Điều này khiến càng nhiều người thân anh hiệu đặt ra mối nghi ngờ cái chết của anh không phải là do tai nạn. 

Hiện gia đình bà Vân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Video: Án mạng hy hữu, làm chết người bằng 1 cái vẩy tay

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn