Mưa trắng trời, người Sài Gòn bật đèn xe chạy giữa trưa

Thời sựChủ Nhật, 28/04/2019 17:19:00 +07:00

Cơn mưa lớn vào giữa trưa kéo theo trời tối sầm khiến nhiều phương tiện phải bật đèn pha để thuận tiện cho việc di chuyển.

Trưa nay (28/4), tại một số quận trung tâm TP.HCM xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút sau những ngày nắng gắt khiến người đi đường không kịp trở tay, tìm nơi trú ẩn. 

sai-gon-mua

Cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút.

Theo ghi nhận của PV VTC News, mưa lớn gây khó khăn cho nhiều người đi đường, nhiều xe ô tô và xe máy phải bật cả đèn di chuyển giữa buổi trưa.

Một số người đi xe máy phải tấp vội vào lề để mặc áo mưa, số khác tìm các mái hiên dọc lề đường để trú. 

 Anh Ngọc Thạch (ngụ quận 12) chia sẻ: "Mấy tháng nay, thời tiết Sài Gòn nắng nóng, oi bức kéo dài, nên ra đường chỉ lo tránh nắng chứ không nghĩ mưa để chuẩn bị áo mưa. Tuy mưa trúng dịp lễ, hơi khó khăn cho việc vui chơi, nhưng đổi lại thời tiết mát mẻ là được rồi".

sai-gon-mua3

Mưa trắng trời, người Sài Gòn bật đèn xe chạy giữa trưa.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, phía nam đang có rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh. Áp cao cận hạ trục xuống phía nam, dịch chuyển tạo thành nhiễu động. Cả hai kết hợp đã tạo ra mưa dông kèm gió giật mật ở một số tỉnh Nam Bộ.

Lượng mưa một số nơi như huyện Hóc Môn 22mm, Thủ Đức 8mm, An Phú 8mm. Còn lượng mưa ở Bình Dương khá lớn như: Huyện Bến Cát 65.8mm, Tân Uyên 36mm, Thuận An 26.8mm, còn tỉnh Kiên Giang là 23.6mm.

duongngap-1106343 5

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở Bình Dương bị ngập nước.

nuocchay-4-1108513 4

 

Thanh Kiều
Bình luận
vtcnews.vn