Mưa lũ ở Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế làm 5 người thương vong và mất tích

Thời sựThứ Tư, 04/09/2019 18:41:00 +07:00

Tính đến thời điểm hiện tại ở Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế có 5 người thương vong, mất tích do mưa lũ trong 2 ngày qua.

Ngày 4/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này có 4 người thương vong, mất tích do mưa lũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/9, chị Hồ Thị Chăn (SN 1986, trú bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đi xúc cá dọc khe suối gần nhà thì bị lũ cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 3/9, người dân phát hiện thi thể một cháu bé 2 tuổi ở phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Nguyên nhân dẫn đến cái chết nghi do cháu bé trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi.

Ngap lut Quang Tri 1

Mưa lũ đang hoành hành ở các tỉnh Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nặng về người, tài sản.  

Tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) có 2 người bị thương trong lúc phòng chống mưa lũ. Cụ thể, ông Trần Huy Lực (SN 1986, trú Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê) bị gãy 3 xương sườn do gặp nạn trong lúc trèo lên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đồng Lê để gia cố mái trường bằng bao cát. Trong khi đó, tại xã Thạch Hóa, ông Trần Văn Nam (43 tuổi) bị gãy chân do bị ngã lúc chạy lụt.

Tại Thừa Thiên - Huế, Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ khiến 1 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 8h ngày 3/9, trong lúc trèo lên mái nhà để sắp xếp lại các viên ngói cho khỏi bị thấm nước mưa, ông Phan K. (82 tuổi, trú thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) đang đứng trên tấm tôn xi măng thì bị rơi xuống đất, chấn thương nặng. Dù được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng ông K. không qua khỏi. 

Video: Mưa lớn gây ngập cục bộ, nhiều xã vùng biên giới Quảng Trị bị cô lập

Theo thông tin mới nhất, tính đến 15h ngày 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ - tên quốc tế là Kajiki) cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm ATNĐ.

Dự báo trong 24h giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 13h ngày 5/9, vị trí tâm ATNĐ cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 6/9 vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo ATNĐ chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Trung tâm dự báo vùng áp thấp này còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và ngày mai.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn