Mưa lũ lịch sử, sạt lở đất ở Nha Trang: Số người chết tăng lên 18 người

Thời sựThứ Ba, 20/11/2018 16:02:00 +07:00

Số người chết trong vụ sạt lở đất ở TP Nha Trang tăng lên 18 người, cơ quan chức năng đang đề nghị sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ngày 20/11, cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở do mưa lớn vào ngày 18/11. 

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Đồng cho biết, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Trần Duy Quyền (SN 1995, trú thôn Thành Đạt) bị nước cuốn trôi và mắc kẹt dưới cống thoát nước tại cảng Hòn Rớ.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, số người chết đã tăng lên 18 người và 2 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng TP Nha Trang đang đề nghị sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể người dân mất tích.

46516989_1433944970076112_3699942243344318464_n

Lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong trận sạt lở ngày 18/11.  

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương bố trí chỗ ở cho các gia đình có nhà bị sập, hư hỏng.

"Tôi đã yêu cầu tất cả lực lượng liên quan vào cuộc, kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở, sơ tán toàn bộ người dân trong các vùng nguy hiểm nhanh nhất có thể.

Cơn bão số 9 đang tiến vào khu vực nên cần phải thực hiện khẩn trương việc di dời người dân đến nơi an toàn, những điểm có nguy cơ sạt lở buộc phải sơ tán", ông Vinh nói. 

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 18/11, TP Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, một số tuyến giao thông tê liệt.

Tại các khu dân cư ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, mưa lớn kéo theo sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống, vùi lấp hàng chục nhà dân khiến nhiều người chết và mất tích. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn