Mưa lớn, thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ trong đêm

Thời sựThứ Hai, 31/10/2016 08:55:00 +07:00

Trước tình hình mưa lũ có thể kéo dài, nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo xã lũ điều tiết qua tràn với lưu lượng 387m3/s.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp yếu tố địa hình và gió đông ẩm, các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế) liên tục có mưa diện rộng.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến mực nước tại các sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi, Ngàn Phố... đang dâng lên cao.

Tối 30/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thông - Phó giám đốc nhà máy thuỷ điện Hố Hô (thuộc công ty thuỷ điện Hồ Bốn) đóng trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng bình cho biết nhà máy này đang tiến hành xả lũ.

14741662_1264658896946717_256702490_n

Nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ với mức lưu lượng 387m3/s

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước sông đang lên, chiều 30/10, nhà máy thuỷ điện Hố Hô đã ra thông báo nhanh số 30 về việc tăng lượng điều tiết xả qua tràn đập thuỷ điện Hố Hô gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê của tỉnh này.

Ông Trần Đình Tâm, chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê cho biết, vừa nhận được thông báo về việc tăng lượng điều tiết xả qua tràn đập thủy điện Hố Hô.

Theo nội dung công văn này, dự báo Hà Tĩnh từ ngày 29/10 đến 6/11 có mưa rất to, có thể gây ngập lụt. Nhà máy đã tiến hành điều tiết lượng nước xả qua tràn.

Cụ thể tại thời điểm lúc 17h30 ngày 30/10, lưu lượng nước về hồ là 452m3/s, lưu lượng điều tiết xả qua tràn là 299m3/s, lưu lượng qua tổ máy là 34m3/s. Vậy để đảm bảo an toàn vùng hạ du, nhà máy sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn từ 299 m3/s lên 387m3/s.

Nhà máy cũng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê thông báo cho các xã vùng hạ du có kế hoạch chủ động để bảo vệ người và tài sản, có kế hoạch chủ động di dời dân đến nơi an toàn nếu cần thiết.

Video: Thủy điện Hố Hô xả lũ ào ạt

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn