Mưa lớn, người TP.HCM lại chật vật lội giữa dòng nước đen ngòm

Thời sựThứ Hai, 24/11/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Mưa lớn trút xuống sau 1 giờ khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng, người dân lại chật vật dắt xe lội nước.

(VTC News) - Mưa lớn trút xuống sau 1 giờ khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, người dân lại chật vật dắt xe lội nước.

Khoảng 16h30 chiều 23/11 tại địa bàn quận 6, Tân Phú, Bình Tân (TP.HCM) mưa lớn trút xuống. Chỉ sau hơn 1 giờ, các tuyến đường như Kinh Vương Vương, Mã Lò, Tỉnh lộ 10, Chiến Lược (quận Bình Tân), đường Tân Hòa Đông, Tân Hóa (quận 6), đường Tô Hiệu, Phan Anh, Lũy Bán Bích (quận Tân Phú)... đã ngập sâu. Có nơi nước ngập đến tận yên xe máy.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều 23/11 

Hàng trăm xe chết máy phải bì bõm lội nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc.

Ngoài ra, các con hẻm nằm trên các tuyến đường Tân Hòa Đông, Đặng Nguyên Cẩn, Chiến Lược… nước tràn vào nhà dân gây ngập.

Đến 20h nhiều tuyến đường vẫn ngập nặng khiến người dân thành phố phải khổ sở, bì bõm lội nước, dắt bộ xe chết máy về nhà.
Video: Mưa lớn, đường Sài Gòn lại ngập nặng

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày từ 24 – 25/11 (mùng 3 – 4/10 âm lịch), tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,55 – 1,60 m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 4 – 6 giờ và từ 17 – 19 giờ.

 Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới.

Phạm Nguyễn 
Bình luận
vtcnews.vn