Miền Bắc sương mù, có nơi dưới 16 độ C

Thời sựThứ Hai, 05/11/2018 06:55:00 +07:00

Hôm nay, toàn miền Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, có mưa vào nơi, sáng và đêm trời rét với mức nhiệt thấp nhất có nơi xuống dưới 16 độ C.

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 30 độ C.

du-bao-thoi-tiet-53-bac-b

Các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn