Miền Bắc mưa rất to 2 - 3 ngày tới

Thời sựChủ Nhật, 21/07/2013 07:59:00 +07:00

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, sáng qua 20/7, sau khi đi vào vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển về phía các tỉnh Bắc Bộ nước ta.

Miền Bắc sẽ mưa to trong vài ngày tới.
Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ tối 20/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Dự báo đợt mưa này còn kéo dài trong 2 -3 ngày tới.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, mưa lớn cũng gây thiệt hại lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Điện Biên, lũ trên suối Nậm Cá, ở xã Nà Xáy, huyện Tuần Giáo cuốn trôi 2 mẹ con bà Lò Thị Tun và Lò Thị Thiêm (sinh năm 1998). Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể bà Tun.

Tại tỉnh Hà Giang, mấy ngày qua ở thành phố Hà Giang các huyện Bắc Quang, Hoàng Xu Phì, Đồng Văn, Xín Mần đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ một số khu vực. Mưa lớn làm sập 1 nhà, di dời khẩn cấp 8 nhà, gần 20 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá, gây ngập úng 150 ha hoa màu, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; ước tính tổng thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn cũng gây úng cục bộ tại một số khu vực trũng ở các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phổ Yên, khiến 1 người bị thương, ngập gần 100 ha lúa và sạt lở nhiều đoạn đường giao thông.

Ước tính có hàng chục căn nhà bị tốc mái và hàng trăm ha lúa sắp thu hoạch bị thiệt hại nặng do lốc xoáy vào đầu giờ buổi sáng 20/7 ở huyện Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng).

Ông Nguyễn Đông Pha, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quới (Ngã Năm, Sóc Trăng), cho biết ấp Mỹ Thành có 11 căn nhà bị tốc mái và 1 trẻ em bị thương, ấp Mỹ Tường có chùa Minh Đức bị tốc mái, xã có gần 300 ha bị thiệt hại do đổ ngã, ước giảm năng suất trên 30%. Tại xã Long Tân, thị trấn Ngã Năm (Ngã Năm), nông dân đang tìm cách cứu vớt hàng trăm héc-ta lúa bị ngập sâu trong nước.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn