Mất chức giám đốc Sở vì ưu ái cho vợ tương lai

Thời sựThứ Ba, 09/12/2014 08:45:00 +07:00

Tỉnh Cà Mau tiếp tục kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Quốc Định, nguyên giám đốc Sở xây dựng.

Ngày 8/12, nguồn tin của PV cho biết, tỉnh Cà Mau tiếp tục kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Quốc Định, nguyên giám đốc Sở xây dựng.  

Trước đó, vào năm 2012 ông Định cũng bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền.

Theo nguồn tin này, ông Định bị kỷ luật vì trong thời điểm làm giám đốc Sở xây dựng Cà Mau đã để ra nhiều sai phạm.

Trong đó, có việc ưu ái cho người yêu (sau này là vợ) là bà Nguyễn Cẩm Nhung, giám đốc công ty TNHH Hưng Điền.

Trước đó, vào tháng 11/2013, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kết luận công ty của bà Nhung sử dụng các chứng từ bảo lãnh giả để tham gia dự thầu, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bằng thủ đoạn này, công ty của bà Nhung được trúng thầu trái quy định 8 gói thầu tại Sở xây dựng Cà Mau với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty Hưng Điền cũng được ưu ái thanh toán điều chỉnh nhân công, máy thi công đối với phần khối lượng thi công chậm tiến độ sai quy định.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ Công ty Hưng Điền sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Trước những sai phạm trên, ông Định bị cho thôi giữ chức giám đốc Sở xây dựng, chờ phân công công tác khác.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn